| Hotline: 0983.970.780

Nhập viện vì... World Cup

Thứ Hai 14/06/2010 , 07:15 (GMT+7)

Theo thống kê của các bệnh viện tại TPHCM, cứ đến mùa World Cup là bệnh nhân bị tai nạn giao thông, đột quỵ, rối loạn tiêu hóa, suy giảm sức khỏe, stress… lại gia tăng mạnh.

Bệnh viện Chợ Rẫy luôn quá tải trong mùa World Cup

Theo thống kê của các bệnh viện tại TPHCM, cứ đến mùa World Cup là bệnh nhân bị tai nạn giao thông, đột quỵ, rối loạn tiêu hóa, suy giảm sức khỏe, stress… lại gia tăng mạnh. Một tháng “ăn ngủ cùng trái bóng” quả thực không chỉ có niềm vui mà còn khiến nhiều “tín đồ” của giải túc cầu lớn nhất hành tinh bỗng dưng mang bệnh.

Thống kê của bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM trong một tháng diễn ra World Cup trước đây, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện cấp cứu đặc biệt là tai nạn giao thông tăng trên 20%. Riêng trong hai đêm đầu tiên diễn ra World Cup 2010 với các cặp đấu hay như Pháp – Uruguay, Agentina – Nigieria, Anh – Mỹ, bệnh viện Chợ Rẫy cũng phải tiếp nhận hàng chục ca tai nạn giao thông, trong đó đa phần là thanh niên trong người có hơi men. Theo bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Ái – Trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy, ngày nào khoa cũng phải hoạt động 24/24 giờ và không có ranh giới của ngày nghỉ hay làm việc. Những ca cấp cứu nhập viện đa phần do chấn thương sọ não, vỡ gan, vỡ lách, gãy xương do hậu quả của việc uống bia, rượu, thức đêm sau đó chạy xe thục mạng, lạng lách trên đường hay đang lái xe bỗng dưng lại… ngủ quên. Bệnh viện Chợ Rẫy trong những mùa World Cup trước đây cũng phải tiếp nhận rất nhiều những “con nghiện cá độ” bị xã hội đen thanh toán đâm lủng phổi, vỡ ruột, chặt đứt tay chân vì dám “xù” tiền cá độ.

Nỗi ám ảnh World Cup không chỉ gây họa cho giới tài xế hay dân ghiền cá độ, mà nó còn khiến giới công chức văn phòng, sinh viên, học sinh, thậm chí cả các ông lão, bà già… bỗng dưng mang trọng bệnh. Theo lịch thi đấu World Cup 2010, trận đấu muộn diễn ra lúc 1h30 hàng ngày kể từ 11/6 đến 2/7. Tuy nhiên trước đó thường có một đến hai trận bóng khác nên người mê bóng đá vẫn có nguy cơ phải thức suốt đêm. Vì thế, nhiều bệnh viện tại TPHCM mấy ngày qua bắt đầu phải tiếp nhận nhiều hơn bình thường các ca bệnh là những người có sẵn bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường. Đặc biệt, các trường hợp không mắc bệnh lý nhưng suy kiệt vì cố thức quá nhiều đêm liền, lại không ăn uống điều độ cũng gia tăng mạnh.

Tại một số bệnh viện TPHCM, các bác sĩ vẫn còn nhớ như in nhiều trường hợp bệnh nhân cấp cứu hy hữu trong mùa World Cup năm 2006. Trong đó có một bệnh nhân được người nhà đưa đến cấp cứu ở bệnh viện Nguyễn Trãi trong tình trạng mặt mày tái xanh, khó thở, nhưng vừa được đặt lên giường để bác sĩ khám thì anh này đã… ngáy khò khò. Hóa ra do thiếu ngủ trầm trọng nhưng vì quá đam mê bóng đá nên anh này không bỏ trận đấu nào và hậu quả là phải nhập viện khẩn cấp. Theo các bác sĩ, chỉ mới hết vòng loại, rất nhiều bệnh nhân nam đã phải nhập viện vì bỗng dưng đang làm việc thì chóng mặt, hoa mắt; một số người còn rối loạn tiêu hóa, tăng huyết áp. Sau chẩn đoán, hầu hết đều không có bệnh mà chỉ kiệt sức do thức đêm xem đá bóng trong khi ban ngày vẫn phải đi làm, không được nghỉ ngơi.

Các bác sĩ khẳng định, người xem chỉ cần thiu thiu ngủ ít phút trong giờ nghỉ giữa hai hiệp cũng giúp cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm hơn nhiều. Thực tế cho thấy những người bị mất ngủ triền miên, lại thường xuyên bỏ bữa, nhất là bữa sáng hoăc chỉ ăn qua loa đại khái, gặp chăng hay chớ; uống quá nhiều bia, rượu, cà phê, hay hút thuốc lá... thì nguy cơ suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể là khó tránh.
Riêng các sĩ tử đam mê trái bóng đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học vào đầu tháng 7/2010 tới thì quả thực World Cup là một “thảm họa”. Em Nguyễn Minh Thuyết học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình) cho biết, vì mục tiêu đậu kỳ thi đại học 2010 em đã phải lược bỏ hết những trận đấu diễn ra lúc 1h30 đêm, còn những trận khác em cũng chọn mặt, điểm tên đội bóng “khủng” để dự khán. “Đam mê bóng đá từ nhỏ mà World Cup lại không được xem thì quả thực tiếc hùi hụi”. Thuyết cũng cho biết, nhiều người bạn của em do bị trái bóng mê hoặc nên đã xuống sức ngay sau 2 đêm đầu tiên giải đấu diễn ra.

Theo các bác sĩ, để đảm bảo sức khỏe trong mùa World Cup 2010, những người có các vấn đề về tim mạch, nhất là có tiền sử đau thắt ngực phải biết lượng sức mình, chỉ nên xem một số trận (chẳng hạn, trận đấu của đội bóng có đẳng cấp cao hay có những ngôi sao mà mình từng hâm mộ, trận tranh giải ba, trận chung kết); nên hạn chế tối đa mọi thay đổi làm xáo trộn nhịp sinh hoạt hằng ngày nhất là nhịp thức - ngủ; cũng nên tránh dùng các thức kích thích như chè đặc, cà phê, thuốc lá. Để phòng sự cố, những người có tiền sử nhồi máu cơ tim, có sẵn bệnh tăng huyết áp nên chuẩn bị sẵn một số thuốc dự phòng theo tư vấn của thầy thuốc điều trị. Đặc biệt những tài xế, người phải thường xuyên lái xe, làm việc trên cao nên “hy sinh” một số trận bóng để đảm bảo giấc ngủ - yếu tố giữ gìn sức khỏe giúp làm việc an toàn.

Riêng các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, để đảm bảo sức khỏe trong mùa World Cup, người xem cho dù bận rộn, vẫn nên duy trì đều đặn các bữa ăn thường lệ trong ngày, đồng thời nên thêm một vài bữa phụ giữa hai trận đấu nhất là trận đấu về đêm. Một khẩu phần như thế có thể giúp bạn hồi phục sức khoẻ, giảm nhẹ những tác động bất lợi do không khí căng thẳng từ các trận đấu đem lại.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất