| Hotline: 0983.970.780

Nhật Bản chế tạo kim cương cứng nhất thế giới

Thứ Sáu 24/12/2010 , 08:56 (GMT+7)

Các nhà khoa học Nhật Bản vừa tổng hợp thành công kim cương cứng nhất thế giới với đường kính hơn 1 cm.

Các nhà khoa học Nhật Bản vừa tổng hợp thành công kim cương cứng nhất thế giới với đường kính hơn 1 cm.

Viên kim cương này có hình trụ, là tác phẩm của sự hợp tác giữa các nhà khoa học Đại học Ehime và Công ty công nghiệp điện khí Sumitomo của Nhật Bản.

Theo các nhà khoa học, tính đến thời điểm hiện tại đây là viên kim cương nhân tạo cứng nhất thế giới, cứng hơn nhiều so với kim cương thông thường, do đó có thể dùng cho nhiều hoạt động công nghiệp khác nhau.

Sự ra đời của viên kim cương này có ý nghĩa quan trọng giúp từng bước tìm hiểu sự hình thành của đơn chất carbon trong điều kiện áp lực và nhiệt độ cao ở dưới đáy sâu Trái Đất.

Trước đó vào năm 2003 nhóm các nhà khoa học trên cũng đã tổng hợp được một viên kim cương có đường kính khoảng 1 mm.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.