| Hotline: 0983.970.780

Nhật Bản gấp rút đóng mới đội tàu bảo vệ quần đảo Senkaku

Thứ Hai 30/03/2015 , 09:53 (GMT+7)

Theo kế hoạch, đội tàu tuần tra chuyên hoạt động quanh quần đảo Senkaku bao gồm 10 tàu tuần tra 1.500 tấn, hai tàu tuần tra 3.000 tấn có khả năng mang theo trực thăng.

Cục Bảo an biển Nhật Bản - đơn vị chủ lực trong hoạt động bảo vệ quần đảo Senkaku - cho biết đang gấp rút đóng mới các tàu tuần tra để xây dựng một đội tàu chuyên hoạt động tại khu vực quanh quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).

Vào ngày 20/3, lực lượng này đã đưa vào sử dụng tàu tuần tra Zampa có trọng tải 1.500 tấn vào hoạt động. Đây là tàu thứ tư trong tổng số 10 tàu tuần tra trọng tải 1.500 tấn sẽ được đóng mới và đưa vào hoạt động từ tháng 3/2016.

Theo kế hoạch của Cục Bảo an biển Nhật Bản, đội tàu tuần tra chuyên hoạt động quanh quần đảo Senkaku bao gồm 10 tàu tuần tra 1.500 tấn, hai tàu tuần tra 3.000 tấn có khả năng mang theo trực thăng.

10 tàu tuần tra 1.500 tấn đều là tàu đóng mới, được thiết kế có khả năng hoạt động tốt trong điều kiện sóng lớn, được trang bị pháo liên thanh 20mm, thiết bị giám sát tầm xa, súng phun nước áp lực mạnh tầm xa...

Hệ thống pháo liên thanh 20mm trên các tàu này được nâng cấp khả năng bám theo mục tiêu. Theo đó, những mục tiêu đã được khóa sẽ được máy tính tự động điều khiển pháo bám theo mục tiêu trên cơ sở phân tích di động của mục tiêu và các yếu tố khác như sức gió... Do đó, hệ thống pháo này có độ chính xác rất cao.

Hệ thống giám sát tầm xa với các camera tính năng cao cho phép tàu Nhật Bản nhận biết, quan sát và theo dõi các tàu đang di chuyển ở cự ly xa. Trong khi đó, súng phun nước gắn trên các tàu đóng mới được nâng cao áp lực và có uy lực rất mạnh.

Theo thống kê của chính quyền Nhật Bản, sau khi nước này quốc hữu hóa một phần quần đảo Senkaku vào tháng 9/2012, các tàu công vụ Trung Quốc liên tiếp xâm nhập vào khu vực biển quanh quần đảo này.

Cao điểm là trong tháng 8/2013, có tới 28 tàu Trung Quốc tiến vào vùng lãnh hải quanh Senkaku. Để đối phó với tình hình, Cục Bảo an biển Nhật Bản đã phải huy động tàu tuần tra và nhân viên các đơn vị trên cả nước tới khu vực quần đảo Senkaku.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.