| Hotline: 0983.970.780

Nhật Bản hoàn tất tháp viễn thông cao nhất thế giới

Thứ Năm 01/03/2012 , 13:33 (GMT+7)

Nhật Bản đã hoàn tất việc xây dựng tòa tháp viễn thông cao nhất thế giới Tokyo Sky Tree (634m) tại khu vực Sumida ở thủ đô Tokyo. Khoảng 580.000 công nhân đã tham gia xây dựng tháp Tokyo Sky Tree. Tổng chi phí xây dựng cho công trình này ước tính lên tới hơn 65 tỷ yen (tương đương 806 triệu USD).

Ngày 29/2, Nhật Bản đã hoàn tất việc xây dựng tòa tháp viễn thông cao nhất thế giới Tokyo Sky Tree (634m) tại khu vực Sumida ở thủ đô Tokyo.

Công ty Obayashi Corp. chịu trách nhiệm thi công tòa tháp cho biết đã chuyển giao quyền kiểm soát tòa tháp cho công ty Tobu Tower Sky Tree Co., mở đường cho lễ khánh thành công trình này vào ngày 2/3.

Tòa tháp Tokyo Sky Tree bắt đầu được xây dựng từ tháng 7/2008, với mục đích sử dụng chủ yếu cho việc phát sóng kỹ thuật số trên mặt đất. Thời hạn hoàn tất công trình này muộn hai tháng so với dự kiến, do ảnh hưởng của thảm họa động đất gây sóng thần hồi tháng 3/2011.

Độ cao của Tokyo Sky Tree đã vượt qua hai tháp viễn thông hàng đầu khác là tháp Canton ở Quảng Châu, Trung Quốc (600m) và tháp CN ở Toronto, Canada (553m). Đây cũng là công trình kiến trúc cao thứ hai thế giới, sau tòa tháp Burj Khalifa cao 828m ở Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Tòa tháp có 2 đài quan sát, ở các độ cao 350m và 450m so với mặt đất. Kể từ khi tuyết rơi dày phủ trắng Tokyo và các khu vực lân cận, hôm 29/2, các nhân viên kỹ thuật đã phải leo lên nóc của tòa quan sát để kiểm tra độ an toàn.

Ngoài ra, tòa tháp cũng có các nhân viên an ninh túc trực thường xuyên phía bên dưới để đề phòng trường hợp tuyết rơi xuống làm bị thương người đi đường.

Khoảng 580.000 công nhân đã tham gia xây dựng tháp Tokyo Sky Tree. Tổng chi phí xây dựng cho công trình này ước tính lên tới hơn 65 tỷ yen (tương đương 806 triệu USD).

Hiện tại, chủ đầu tư đang xúc tiến việc trang trí nội thất cho các không gian văn phòng, tiệm ăn và cửa hiệu bên trong tòa tháp trước khi mở cửa cho công chúng vào ngày 22/5.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm