| Hotline: 0983.970.780

Nhật Bản: Siêu bão tràn qua Okinawa gây đình trệ giao thông

Thứ Tư 09/07/2014 , 16:01 (GMT+7)

Ngày 8/7, cơn bão mạnh Neoguri đã quét qua quần đảo Okinawa ở cực Nam Nhật Bản khiến tất cả các chuyến bay và dịch vụ tàu phà ở khu vực này phải dừng hoạt động.

Bão Neoguri, cơn bão thứ tám trong mùa bão năm nay ở Nhật Bản, được dự báo di chuyển theo hướng Bắc trên Biển Hoa Đông, tiến gần đến đảo Kyushu và có thể đổ bộ đảo này ngày 10/7.

Trung tâm dự báo thời tiết cũng dự báo bão Neoguri có thể ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Nhật Bản, nơi có thủ đô Tokyo.

Sáng sớm ngày 9/7, trung tâm dự báo thời tiết đã dỡ bỏ các cảnh báo về gió, sóng và mưa đã đưa ra trước đó đối với quần đảo Okinawa.

Trước đó, ngày 8/7, chính quyền Miyako, Ginowan và 17 thành phố khác ở Okinawa đã khuyến cáo tổng cộng 590.000 người dân địa phương sơ tán tránh bão và các trường học phải đóng cửa.

Các chuyến bay từ tất cả 9 sân bay tại Okinawa cũng như các dịch vụ tàu phà trên 17 tuyến đều bị hủy bỏ. Tuyến đường sắt ở thủ phủ Naha của Okinawa và một số tuyến đường chính bao gồm cả đường cao tốc trên đảo chính cũng phải đóng cửa.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo bão Neoguri sẽ gây mưa to và gió lớn trong cả ngày 9/7 ở Okinawa và một số khu vực ở đảo Kyushu.

Một vài hình ảnh tan hoang sau khi cơn bão đi qua:

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất