| Hotline: 0983.970.780

Nhật Bản thâm hụt thương mại kỷ lục 16 tháng liên tiếp

Thứ Tư 20/11/2013 , 08:49 (GMT+7)

Thâm hụt thương mại của Nhật Bản lên tới 1.090 tỷ yen trong tháng 10/2013, mức thâm hụt kỷ lục trong 16 tháng liên tiếp.

Thâm hụt thương mại của Nhật Bản lên tới 1.090 tỷ yen trong tháng 10/2013, mức thâm hụt kỷ lục trong 16 tháng liên tiếp.


Một tàu hàng container cập cảng Tokyo ngày 11/11

Theo công bố của Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 20/11, xuất khẩu của nước này tăng 18,6% so với năm trước trong khi nhập khẩu lên tới 26,1%. Những con số trên được tính toán trên cơ sở dữ liệu thông quan.

Cùng ngày, thị trường chứng khoán Tokyo mở cửa ấn tượng nhờ giá đồng yen giảm so với đôla Mỹ (USD) và euro.

Trong 15 phút đầu sau khi mở cửa, chỉ số Nikkei 225 tăng 45,35 điểm (0,3%) so với ngày 19/11 lên 15.171,91 yen. Chỉ số Topix của tất cả các mã Khu vực 1 trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo tăng 2,42 điểm (0,2%) lên 1.239,28.

Các cổ phiếu liên quan đến xuất khẩu thu hút mạnh mẽ sức mua sau khi đồng euro tăng lên mức cao nhất trong 4 năm qua với tỷ giá qua đêm 135 yen trên thị trường New York và USD tăng lên mức 100 yen từ mức trên 99 yen một ngày trước.

Trong một diễn biến khác, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế ngày 19/11 cho biết do ảnh hưởng của cải cách tài chính, trong đó có sự suy giảm kinh tế của các nước mới nổi và chính sách tăng thuế tiêu dùng của Tokyo, tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản sẽ giàm dần qua các năm từ 1,8% năm 2013 xuống 1,5% năm 2014 và 1% của năm 2015.

Theo báo cáo đánh giá kinh tế thế giới mới công bố, OECD dự báo kinh tế Mỹ và châu Âu sẽ gia tăng đà phục hồi trong thời gian tới. Trong nửa đầu năm nay Nhật Bản tăng trưởng cao nhờ đồng yên rẻ nhưng lợi thế này của Tokyo sẽ mất trong năm 2015.

Đây là lần đầu tiên OECD có bản đánh giá dài hơi đến tận năm 2015. Đánh giá về động thái tăng thuế tiêu dùng của Nhật Bản, Trưởng kinh tế gia của OECD Pier Carlo Padoan cho biết: “Nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với Nhật Bản hiện nay là phải cải cách cơ cấu một cách mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trưởng.”

Tuy nhiên, OECD cũng điều chỉnh tỷ lệ tăng trưởng của năm 2013 lên 0,2% và năm 2014 là 0,1% dựa trên sự gia tăng của xuất khẩu và tiêu dùng. Theo dữ liệu mà OECD cung cấp, kinh tế Mỹ sẽ đạt tỷ lệ tăng trưởng 3,4% và châu Âu đạt 1,6% trong năm 2015.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất