| Hotline: 0983.970.780

Nhật Bản viện trợ gần 340.000 USD cho y tế, giáo dục

Thứ Năm 06/09/2012 , 08:05 (GMT+7)

Vào chiều 5-9, ông Harumitsu Hida, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM, đã lần lượt ký hợp đồng viện trợ với tổng giá trị gần 340.000 USD cho ba dự án về y tế, giáo dục tại Việt Nam.

Vào chiều 5-9, ông Harumitsu Hida, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM, đã lần lượt ký hợp đồng viện trợ với tổng giá trị gần 340.000 USD cho ba dự án về y tế, giáo dục tại Việt Nam.

Ba dự án bao gồm: Dự án trang bị thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng (hơn 112.000 USD); dự án trang bị thiết bị mổ mắt cho Trung tâm chuyên khoa mắt Ninh Thuận (hơn 106.000 USD) và dự án xây dựng điểm trường thôn 9, Trường Tiểu học Mỹ Thành Nam 1, tỉnh Tiền Giang (gần 119.000 USD).

Đây là hợp đồng viện trợ không hoàn lại dành cho địa phương nằm trong chương trình viện trợ ODA không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản.

Theo Phapluattp

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hạ Long cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số PAR-Index, DDCI, DTI của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Bình luận mới nhất