| Hotline: 0983.970.780

Nhật hoàng và Hoàng hậu dự quốc yến

Thứ Tư 01/03/2017 , 19:44 (GMT+7)

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko hôm nay dự quốc yến tại Phủ Chủ tịch.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang (phải) và Nhật hoàng Akihito nâng ly trong quốc yến.
 

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko tối nay dự quốc yến do Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân chủ trì tại Phủ Chủ tịch. Nhà vua và Hoàng hậu đang có chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên, từ ngày 28/2 tới ngày 5/3.

"Tôi xin chân thành cảm ơn ngài Chủ tịch nước đã tổ chức quốc yến tối nay đồng thời dành cho chúng tôi những lời chào mừng nồng nhiệt nhất", Nhà vua Akihito phát biểu.

"Tôi rất mong chuyến thăm lần này của chúng tôi sẽ góp phần tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau cũng như sự gắn bó của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước", Nhà vua nói thêm.


Nhà vua, Hoàng hậu Nhật Bản và các lãnh đạo Việt Nam trong bữa tiệc.
 

Tại Hà Nội, Nhà vua và Hoàng hậu dự kiến gặp thành viên gia đình một số lính Nhật từng ở Việt Nam sau Thế Chiến II, sau đó tới Huế rồi rời đi Bangkok, Thái Lan, để viếng Quốc vương Bhumibol Adulyadej, người qua đời năm 2016.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trước đó cho biết ông tin tưởng chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu sẽ góp phần thắt chặt quan hệ Việt - Nhật, tạo điều kiện để mở rộng, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu diễn ra không lâu sau khi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đến Việt Nam hồi giữa tháng 1. Ông tuyên bố nước này quyết định sẽ đóng 6 tàu tuần tra mới cho Việt Nam, trị giá 38,5 tỷ yen (338 triệu USD), nằm trong khoản Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) mới trị giá 123 tỷ yen (1,05 tỷ USD) mà Nhật Bản dành cho Việt Nam.

VnExpress

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghệ An gỡ khó cho thủy lợi Khe Lại - Vực Mấu

Từ nguồn 400 tỷ đồng điều chỉnh, bổ sung, nút thắt xoay quanh công tác giải phóng mặt bằng của dự án thủy lợi Khe Lại - Vực Mấu đã tìm ra hướng tháo gỡ.