| Hotline: 0983.970.780

Nhật lên án yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông

Thứ Hai 13/01/2014 , 09:38 (GMT+7)

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản chỉ trích quy định mới của Trung Quốc về đánh cá trên Biển Đông, coi quy định này và Vùng Nhận dạng Phòng không ở Hoa Đông là các hành động đáng lo ngại.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản hôm qua chỉ trích quy định mới của Trung Quốc về đánh cá trên Biển Đông, coi quy định này và Vùng Nhận dạng Phòng không ở Hoa Đông là các hành động đáng lo ngại.


Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera

"Việc đơn phương đưa ra những quy định như thế này chỉ phù hợp với những vùng lãnh hải thuộc chủ quyền riêng. Hành động áp đặt các hạn chế nhất định với tàu thuyền đánh cá không được quốc tế chấp nhận", Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera nói. "Không chỉ Nhật Bản mà cả cộng đồng quốc tế đều lo ngại trước việc Trung Quốc đang đơn phương đe dọa trật tự quốc tế hiện tại".

Tuyên bố trên của ông Onodera được đưa ra sau buổi tập trận trau dồi kỹ năng bảo vệ và tái chiếm đảo xa của một lữ đoàn không quân tinh nhuệ thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản ngày hôm qua.

Cùng ngày, ba tàu tuần duyên của Trung Quốc tiến vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Phản ứng trước sự việc trên, Bộ trưởng Onodera cho biết Tokyo không bao giờ bỏ qua các hành động đang tái diễn liên tục này, và và tuyên bố "ngoài các nỗ lực ngoại giao, sẽ phối hợp với lực lượng tuần duyên bảo vệ an toàn lãnh thổ và lãnh hải xung quanh Senkaku".

Từ cCuối tháng 11/2013, chính quyền tỉnh Hải Nam của Trung Quốc thông qua quy định mới, trong đó yêu cầu các tàu cá nước ngoài phải xin giấy phép mới được thăm dò hoặc đánh bắt cá tại hai phần ba Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa nước này và một số nước ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Quy định mới này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1 và các tàu vi phạm có thể bị phạt tiền lên đến 500.000 nhân dân tệ (82.600 USD). Trong một số trường hợp, tàu đánh cá có thể bị tịch thu và thủy thủ đoàn bị truy tố theo luật pháp Trung Quốc.

Ngày 10/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị khẳng định những yêu sách đơn phương mà Trung Quốc áp đặt tại Biển Đông là bất hợp pháp và vô giá trị. Cùng ngày, phía Philippines cũng tuyên bố Bắc Kinh đã vi phạm luật quốc tế.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết Washington coi việc chính quyền tình Hải Nam ra quy định hạn chế đánh bắt cá mới trên phần lớn Biển Đông là "hành động khiêu khích và tiềm ẩn nguy hiểm".

Quy định mới của Trung Quốc ra đời không lâu sau khi nước này đơn phương thiết lập Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông, bao trùm quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Động thái này của Bắc Kinh vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Washington, Tokyo và Seoul.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm