| Hotline: 0983.970.780

Nhật tăng ngân sách quốc phòng kỷ lục để đối phó Trung - Triều

Thứ Bảy 03/12/2016 , 09:22 (GMT+7)

Nhật Bản dự tính chi 44,6 tỷ USD cho quốc phòng trong năm tài khóa 2017 nhằm đối phó với thách thức từ các nước láng giềng Đông Bắc Á.

nhat-tang-ngan-sach-quoc-phong-ky-luc-de-doi-pho-trung-trieu
Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng trong năm sau. Ảnh minh họa: AP.
 

Ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2017 của Nhật Bản sẽ đạt mức cao kỷ lục là 5,1 nghìn tỷ yên (44,6 tỷ USD), nhật báo Mainichi ngày 2/12 đưa tin. Các thách thức an ninh từ các hoạt động trên biển của Trung Quốc và những vụ thử tên lửa của Triều Tiên được cho là nguyên nhân của động thái này.

Đây sẽ là năm thứ 5 liên tiếp Nhật Bản tăng ngân sách cho quốc phòng. Các khoản chi tiêu quân sự đã tăng dần từ năm tài khóa 2013, sau khi Thủ tướng Shinzo Abe tái đắc cử. Chính phủ nước này cũng xem xét việc đầu tư thêm ngân sách cho Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (JSDF) cho tới tháng 3/2017.

Trước thách thức trên biển từ Trung Quốc, Nhật Bản đang đẩy mạnh hoạt động quân sự để bảo vệ các quần đảo xa, đặc biệt là ở khu vực tỉnh Okinawa phía tây nam nước này. Tokyo cũng tăng cường hệ thống phòng thủ để đánh chặn tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Vào cuối tuần này, Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) sẽ nhận bàn giao tiêm kích tàng hình F-35 đầu tiên từ Mỹ. Tokyo đã đặt mua 28 máy bay F-35 kèm linh kiện và hỗ trợ kỹ thuật với tổng trị giá 14 tỷ USD.

 

VnExpress

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.