| Hotline: 0983.970.780

Nhảy cầu Nhật Lệ, một học sinh mất tích

Chủ Nhật 28/10/2012 , 17:59 (GMT+7)

Nhóm bạn của nam sinh biết ý định nên chạy đuổi theo ngăn cản nhưng không kịp.

Khoảng 11 giờ ngày 28/10, một thanh niên đã nhảy cầu Nhật Lệ (nằm ở trung tâm TP Đồng Hới, Quảng Bình) và bị mất tích.


Người hiếu kỳ đứng trên cầu Nhật Lệ tại vị trí nam sinh nhảy xuống sông.

Anh Lê Văn Thành (ở xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) cho hay đã nhìn thấy một thanh niên đi xe đạp trên cầu. Khi đến giữa cầu thì dừng lại nhìn quanh và hét lên một tiếng thật to rồi phóng qua lan can xuống sông. Lực lượng cứu hộ cứu nạn của thành phố đã nỗ lực tìm kiếm, nhưng đến 17 giờ cũng ngày vẫn chưa tìm được nạn nhân.

Theo một nhóm học sinh cho biết, người nhảy cầu có tên là Khôi (hiện là học sinh lớp 10 trường PTTH Đào Duy Từ, TP Đồng Hới), trường nằm cách cầu Nhật Lệ khoảng 200 m.

Được biết, bố mẹ em học sinh này đang lao động ở nước ngoài và em đang ở với ông bà tại phường Bắc Lý (TP Đồng Hới). Trước khi có ý định nhảy cầu Nhật Lệ, nam sinh này đã gửi chiếc điện thoại lại cho bạn lớp trưởng giữ hộ. Nhóm bạn này biết ý định nên chạy đuổi theo Khôi nhưng không kịp.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm và xác định chính xác danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân vụ nhảy cầu.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.