| Hotline: 0983.970.780

Nhiệt độ miền Bắc sẽ giảm mạnh

Thứ Tư 30/11/2011 , 13:29 (GMT+7)

Tối 30/11, bộ phận không khí lạnh sẽ tràn đến miền Bắc, sau đó xâm lấn Bắc và Trung Trung Bộ gây mưa rét.

Tối 30/11, bộ phận không khí lạnh sẽ tràn đến miền Bắc, sau đó xâm lấn Bắc và Trung Trung Bộ gây mưa rét. Nhiệt độ Hà Nội dự kiến vào ngày cuối tuần chỉ dao động 16-21 độ C.

Đài khí tượng thủy văn đồng bằng Bắc Bộ nhận định, đợt không khí lạnh này khá mạnh. Từ ngày mai (1/12), khi miền Bắc nằm trọn trong khối không khí lạnh, nhiệt độ sẽ giảm 3-4 độ C, tại Hà Nội khoảng 18-22 độ C.

3 ngày kế tiếp, nhiệt độ tiếp tục giảm 1-2 độ C. Cảm giác rét mướt sẽ tăng lên bởi trời mưa nhỏ. Vùng núi cao khả năng sẽ xuất hiện đợt rét đậm đầu tiên trong năm (nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C).

Không khí lạnh xâm lấn tới Bắc và Trung Trung Bộ gây mưa dông, phía bắc trời rét, dao động 17-28 độ C. Đặc biệt, vùng biển vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Trung Bộ sẽ có gió mạnh giật cấp 8-9. Bắc biển Đông (gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, tương đương gió bão.

Nam Bộ từ mai đến cuối tuần có mưa dông về chiều và đêm, nhiệt độ tại TP HCM khoảng 22-33 độ C.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất