| Hotline: 0983.970.780

Nhiều cán bộ xã phường đồng loạt xin nghỉ việc chỉ vì...

Thứ Ba 25/04/2017 , 08:29 (GMT+7)

“Chúng tôi là cán bộ nhưng chỉ hưởng phụ cấp, chứ có được trả lương đâu, mà hỏi lương có đủ sống hay không. Chúng tôi vẫn ước mơ được trả lương hàng tháng mà có được đâu”.

09-11-28_1-khong-50-cn-bo-cu-x-vi-tn-dng-hot-dong-kiem-nhiem-tuc-l-cn-bo-khong-luong-m-chi-co-phu-cp
Khoảng 50% cán bộ của xã Vị Tân đang hoạt động kiêm nhiệm, tức là cán bộ không lương mà chỉ có phụ cấp

Đó là tâm sự của một vị cán bộ không chuyên trách cấp xã khi chúng tôi đến tìm hiểu về việc hàng trăm cán bộ cơ sở ở tỉnh Hậu Giang xin nghỉ việc trong thời gian vừa qua.
 

Đồng loạt nghỉ việc

Là cán bộ làm việc ở xã, phường, thị trấn hoặc ở khu vực, ấp, mỗi ngày tám tiếng, rất nhiều công việc cần giải quyết. Thế nhưng, những vị cán bộ không chuyên trách (bán chuyên trách) đều không được trả lương, dù trình độ chuyên môn trung cấp, đại học hoặc cao hơn nữa, thay vào đó là mức phụ cấp “chết” theo chức danh, không được tính thâm niên. Số cán bộ không chuyên trách thường chiếm khoảng 50% số cán bộ được biên chế ở một xã.

Theo thống kê của phòng Nội vụ TP Vị Thanh, tổng số cán bộ kiêm nhiệm (hoạt động không chuyên trách) phường, xã và ở khu vực, ấp trên địa bàn thành phố là 47 người. Nhưng tính tới tháng 3 đã có tới 44 người xin nghỉ việc, trong đó có 1 công chức, còn lại là cán bộ không chuyên trách. Trong số những người xin nghỉ việc này, có tới 30 người là đảng viên. Hầu hết các xã, phường của thành phố đều có từ 3 - 5 cán bộ xin nghỉ việc, cao nhất như xã Hỏa Tiến có tới 13 cán bộ nghỉ việc.

Ông Nguyễn Hữu Thích, Phó trưởng phòng Nội vụ TP Vị Thanh cho biết: “Lý do cán bộ xin nghỉ việc là do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mức phụ cấp không đủ sinh hoạt cho cuộc sống. Vì hiện nay mức phụ cấp khoảng 1.0, có những chức danh chỉ được 0.7 hoặc 0.8 một tháng. Chính vì thấp như vậy nên cán bộ xin nghỉ việc thường xuyên. Người này ra thì người khác vào cứ như thay áo”.

Xã nông thôn mới Vị Tân (TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) là xã loại I, tức là xã có địa bàn rộng, dân số đông nên có cơ cấu cán bộ nhiều hơn xã khác. Ông Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, hiện nay xã được nhận cán bộ biên chế không quá 25 người, còn cán bộ bán chuyên trách (kiêm nhiệm) không quá 22 người. Ở xã có rất nhiều công việc không chuyên trách, từ công an, quân sự, văn phòng ủy ban, đoàn thể, các ban Đảng... Người làm công việc không chuyên trách hoàn toàn không có lương mà chỉ được hưởng phụ cấp từ 0.7 đến 1.0 so với mức lương cơ bản hiện nay. Nếu tính ra thì mức phụ cấp này chỉ từ 800 ngàn đến hơn 1 triệu đồng một chút.

Chẳng hạn ngành công an hiện nay thì chỉ có Trưởng công an xã là được hưởng lương (với điều kiện phải là chiến sỹ công an chuyên nghiệp). Còn từ Phó trưởng công an xã trở xuống chỉ được hưởng phụ cấp, mức cao nhất là 1.0 so với mức lương cơ bản hiện nay. Nếu là công an viên ở xã thì còn có thêm chế độ bồi dưỡng tiền ăn khi đi tuần tra, làm nhiệm vụ, còn lãnh đạo thì không.

“Với mức phụ cấp như vậy, trừ đầu, trừ đuôi, còn lại đổ xăng xe đi lại là hết, nói gì đến ăn uống, đám tiệc. Còn đâu mà nuôi gia đình, tích lũy. Chính điều này đã phần nào gây ra những khó khăn cho công tác tổ chức cán bộ của xã. Hơn nữa, khi cán bộ xin nghỉ, xã phải tuyển người mới vào và phải mất một thời gian nhất định mới quen công việc, dẫn đến công việc bị tồn đọng”, ông Bình chia sẻ. Nói rồi, ông Bình cho tôi xem danh sách cán bộ của xã xin nghỉ việc từ năm 2016 đến nay. Theo đó, chỉ hơn 1 năm, ở xã này đã có tới 17 cán bộ xin nghỉ việc vì không thể sống được với mức phụ cấp quá thấp như vậy.
 

Giấc mơ có lương

Anh Võ Thanh Phong, cán bộ đã kinh qua nhiều chức vụ, từ làm ở ấp, rồi được điều về xã phụ trách giao thông - thủy lợi, hiện làm tuyên giáo Đảng ủy xã Vị Tân. Gần 20 năm công tác (từ năm 1998 đến nay), có bằng đại học và trung cấp chính trị nhưng anh Phong chỉ được hưởng mức phụ cấp “chết” từ đó cho đến nay. Câu nói “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” có lẽ đúng với những người làm cán bộ bán chuyên trách ở Hậu Giang như anh Phong hiện nay. Đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

09-11-28_2-gn-20-nm-lm-cn-bo-co-so-kinh-qu-nhieu-chuc-vu-tu-p-toi-x-nh-vo-thnh-phong-luon-mo-uoc-mot-ngy-no-duoc-lnh-luong-theo-bng-cp-de-cong-hien-lu-di
Gần 20 năm làm cán bộ cơ sở, kinh qua nhiều chức vụ từ ấp tới xã, anh Võ Thanh Phong luôn mơ ước một ngày nào được lãnh lương theo bằng cấp để cống hiến lâu dài

Anh Phong phân trần, nhà tôi bán quán cơm, ngày hai buổi sáng và trưa tôi đều phải tiếp vợ bưng cơm cho khách, tranh thủ ăn cơm nhà trước khi đến cơ quan làm việc. Chứ với số tiền phụ cấp ít ỏi mà ngày nào cũng đi ăn sáng thì không đủ.

“Vợ tôi bảo, nếu nghỉ việc về nhà phụ giúp bán cơm, sẽ sẵn sàng trả lương cho tôi 3 triệu đồng mỗi tháng. Tôi làm việc vì lý tưởng, vì sự đam mê chứ nếu vì lương thì tôi đã xin nghỉ đi tìm việc khác lâu rồi”, anh Phong trải lòng.

Nói thì nói vậy nhưng cũng phải “có thực mới vực được đạo”. Dù là lý tưởng cũng phải tự lo cho cái bụng của mình, có cái ăn, cái mặc mới cống hiến hết mình được. Nên khi được hỏi về nguyên vọng, anh Phong nhìn xa xăm nói: “Tôi chỉ mơ ước một ngày nào đó được hưởng lương theo bằng cấp đã học, còn bố trí công việc gì cũng được”.

Hiện nay, một số tỉnh cũng đã thực hiện trả lương cho cán bộ không chuyên trách theo bằng cấp mà họ đã học, với mức thực lãnh là 85% lương thực tế. Để giữ chân cán bộ không chuyên trách cấp cơ sở, mới đây TP Vị Thanh đã cho họ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, vấn đề trả lương cho họ vẫn còn là giấc mơ xa vời, vì nó lệ thuộc vào nguồn ngân sách của tỉnh, trong khi Hậu Giang vẫn còn là tỉnh nghèo, thu không đủ chi.

Một vấn đề nữa là có nên gom công việc của nhiều người lại cho một người kiêm nhiệm, để họ có mức phụ cấp cao hơn. Vấn đề này được Phó trưởng phòng Nội vụ TP Vị Thanh Nguyễn Hữu Thích cho biết: “Theo quy định hiện nay thì cán bộ được kiêm nhiệm 2 chức danh, trong đó chức danh thứ 2 chỉ được hưởng tối đa 20% mức phụ cấp, tức tăng thêm khoảng 200 ngàn đồng/tháng. Như vậy cũng không giải quyết được mấu chốt căn cơ của vấn đề là thu nhập không đủ sinh hoạt cho cuộc sống”.

Xem thêm
Hà Lan sẵn sàng giúp Việt Nam đạt mục tiêu về xuất khẩu nông sản

Trưa 19/3, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan họp song phương với đoàn công tác Hà Lan do Bộ trưởng Chính sách Tự nhiên và Nitơ Christianne van der Wal dẫn đầu.

Đồng Tháp đặt mục tiêu thành tỉnh kiểu mẫu nông nghiệp sinh thái

Mục tiêu là biến Đồng Tháp trở thành địa phương dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực nông nghiệp và trở thành trung tâm nông nghiệp, du lịch sinh thái của vùng ĐBSCL.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Rủ nhau đi hái lộc rừng

Quảng Bình Cứ vào tháng Ba hàng năm, nhiều người dân sống ở các xã Quảng Kim, Quảng Châu, Quảng Hợp (Quảng Trạch, Quảng Bình) rủ nhau lên rừng hái dâu và có nguồn thu đáng kể.