| Hotline: 0983.970.780

Nhiều cầu thủ bén duyên làm ca sĩ sau khi từ giã nghiệp quần đùi áo số

Thứ Tư 29/03/2017 , 06:30 (GMT+7)

Âm nhạc là một phần không thể thiếu trong thể thao, đặc biệt là bóng đá. Chính bởi vậy mà có rất nhiều cầu thủ lựa chọn môn nghệ thuật này làm kế mưu sinh sau khi từ giã nghiệp quần đùi áo số. Djibril Cisse có thể là một cái tên xa lạ với khan giả hiện tại, thậm chí chẳng nhiều người còn nhớ tới cựu cầu thủ Liverpool nhưng...

17-29-47_nh
Cầu thủ Kevin Walker đăng quang cuộc thi “Tìm kiếm tài năng âm nhạc” của Thụy Điển năm 2013

Djibril Cisse có thể là một cái tên xa lạ với khan giả hiện tại, thậm chí chẳng nhiều người còn nhớ tới cựu cầu thủ Liverpool nhưng vào thời điểm cách đây hơn 10 năm, tiền đạo người Pháp từng là dự bị hạng sang trên hàng công của “Gà trống Gaulois” chinh chiến ở World Cup 2002, xếp sau hai sát thủ đình đám Henry và Trezeguet. Đội bóng áo lam thất bại trên đất Hàn Quốc nhưng với cá nhân Cisse, anh tiếp tục giữ đà thăng hoa trong màu áo Auxerre rồi cập bến Liverpool với mức giá kỷ lục 14 triệu bảng.

Những tưởng cuộc đời chân sút da màu sẽ khởi sắc thì pha gãy chân hồi cuối tháng 10/2004 khiến anh mai một hẳn bản năng sát thủ. Đen đủi hơn, chưa đầy 2 năm sau, vào tháng 6/2006, trong trận đấu chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2006 với Trung Quốc, Cisse gãy nốt bên chân còn lại. Từ vị thế của “Owen nước Pháp”, tiền đạo sinh năm 1981 rơi tõm xuống vực sâu và không bao giờ lấy lại phong độ đỉnh cao nữa.

Khủng hoảng sự nghiệp cộng thêm những rắc rối trong cuộc sống riêng tư (Cisse từng ly hôn vợ năm 2014) khiến anh bế tắc. May thay, đúng vào thời khắc đen tối nhất, âm nhạc đã giải thoát cho chân sút này.

Mọi chuyện bắt đầu từ lần gãy chân thứ hai. Trong suốt nửa năm đánh bạn với giường bệnh, Cisse chẳng biết làm gì ngoài tiêu khiển bên máy tính. Ban đầu là mày mò “chế” nhạc, sau đó là tập DJ và đến cuối năm 2006, cựu danh thủ này cho ra mắt album “The DJ Insii” được giới chuyên môn đánh giá khá cao.

Tiếp tục dày công tập luyện, Cisse sắm vai DJ chính trong chuyến lưu diễn của diva Mariah Carey tại Paris hồi năm ngoái. Không ai ngờ một gã có vẻ “hổ báo”, xăm trổ đầy mình như Cisse lại điêu luyện đến vậy bên bàn DJ.

Nếu âm nhạc là ngã rẽ cuộc đời của Cisse thì với Kevin Walker, môn nghệ thuật này gần như song hành suốt cuộc đời cầu thủ. Là một cầu thủ khá vô danh của Thụy Điển, chưa được triệu tập vào ĐTQG lần nào nhưng tiền vệ này vẫn khiến truyền thông xứ Bắc Âu xôn xao khi đăng quang cuộc thi “Tìm kiếm tài năng” ở hạng bán chuyên năm 2013.

Hỏi ra mới biết, Walker tập guitar từ hồi còn là tuyển thủ U21 Thụy Điển. Ngày ấy, anh được chẩn đoán mắc một căn bệnh lạ, có tên là nhiễm độc máu. Hiểu nôm na, nó ngăn quá trình trao đổi chất giữa các bộ phận trong cơ thể, khiến Walker chỉ có thể chơi bóng nghiệp dư, chứ không thể nào vươn tới trình độ chuyên nghiệp.

Buồn chán vì giấc mơ lớn nhất cuộc đời tan vỡ, cầu thủ đang khoác áo CLB hạng nhì Thụy Điển Djurgardens, lao vào luyện guitar để giải sầu. Không rõ tiền vệ sinh năm 1989 tập luyện như nào nhưng trong một lần đến mua vui tại sòng bạc địa phương, chủ quán nhất quyết đòi Walker… quay trở lại lần nữa.

Dần dà âm nhạc trở thành niềm đam mê lớn với Walker. Anh lọt vào mắt xanh của các nhà tổ chức chương trình “Tìm kiếm tài năng”, bước lên ngôi vị cao nhất và thậm chí còn được mời hát tại sinh nhật công chúa Thụy Điển.

“Thật điên rồ”, Walker phải thốt lên như vậy khi nhìn lại sự nghiệp ca sĩ của mình. Nhưng với những người lạ, tiền vệ này vẫn tếu táo rằng “Mùa vừa rồi, tôi vẫn chơi đủ số phút ở CLB đấy nhé”.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm