Do thời tiết diễn biến phức tạp và chăm sóc không đúng kỹ thuật khiến hàng chục héc ta cây vải thiều ở Lục Ngạn (Bắc Giang) chết rút.
Bà Lê Thị Phúc ở thôn Lường, xã Hồng Giang có trên 40 gốc vải. Sau khi thu hoạch xong gia đình tiến hành cắt tỉa, tạo tán, bón phân. Cây nảy lộc được khoảng 10 cm thì bị héo rũ và chết...
Theo ông Trần Văn Minh, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Lục Ngạn, nguyên nhân vải thiều bị chết rút là do nhiều hộ bón phân quá liều làm cây ngộ độc. Mặt khác do mưa nhiều, hệ thống thoát nước kém nên bị úng, thối rễ cây, dẫn đến chết rũ. Trạm đã cử cán bộ xuống hướng dẫn bà con khắc phục.