| Hotline: 0983.970.780

Nhiều đoàn Quốc hội các nước đã tới Hà Nội tham dự IPU-132

Thứ Năm 26/03/2015 , 08:58 (GMT+7)

Đã có khoảng 30 đoàn đại biểu Quốc hội các nước và các tổ chức quốc tế tới Hà Nội tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132).

Theo Tiểu ban Lễ tân-Sự kiện, từ ngày 23/3 đến hết ngày 25/3 đã có khoảng 30 đoàn đại biểu Quốc hội các nước và các tổ chức quốc tế tới tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132), diễn ra tại Hà Nội từ ngày 28/3-1/4.

Riêng trong ngày 25/3, các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại hội đồng IPU-132 đã đón hơn 20 đoàn đại biểu Quốc hội các nước như Đoàn đại biểu Quốc hội Oman do Chủ tịch Quốc hội Khalid Hilal Nasser Al làm Trưởng đoàn;

Đoàn đại biểu Quốc hội Uganda do Chủ tịch Quốc hội Rebecaca Kadaga làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Quốc hội Zambia do Chủ tịch Quốc hội Patrick Matibini làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Quốc hội Philippines do Chủ tịch Quốc hội Drilon Franklin làm Trưởng đoàn;

Đoàn đại biểu Quốc hội Ethiopia do Chủ tịch Quốc hội Kassa Gebrehiwet làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Quốc hội Lithuania do Phó Chủ tịch Quốc hội Kirkilas Gediminas làm Trưởng đoàn…

Ngoài ra còn có các đoàn đại biểu Quốc hội các nước Netheriands, Algeria, các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất, Venezuela, Niger, Chile, Fiji, Pakistan, Uruguay, Micronesia…

Vietnam+

Xem thêm
Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Gió lốc kèm mưa đá liên tiếp xảy ra tại Sơn La

Sáng 29/3, một số bản của xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) xuất hiện mưa to, gió lốc kèm theo mưa đá, gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản của người dân.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất