| Hotline: 0983.970.780

Nhiều học sinh ngất xỉu vì tin đồn nhảm

Thứ Sáu 02/12/2011 , 11:14 (GMT+7)

Liên tiếp trong một thời gian dài, nhiều học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Sơn Hoà (Phú Yên) khi đi vệ sinh vào thì bỗng dưng bị ngất xỉu, la hét. Có những đêm 12 em cùng ngất xỉu một lúc. Có những trường họp đến nay vẫn chưa đi học trở lại.

Khu vệ sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Sơn Hoà tin đồn có ma làm nhiều em học sinh ngất xỉu

Liên tiếp trong một thời gian dài, nhiều học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Sơn Hoà (Phú Yên) khi đi vệ sinh vào thì bỗng dưng bị ngất xỉu, la hét. Có những đêm 12 em cùng ngất xỉu một lúc. Có những trường họp đến nay vẫn chưa đi học trở lại.

Sự việc xảy ra từ đầu tháng 11, em K Pá Hờ Luôn, quê ở xã Sơn Định (Sơn Hoà) sau khi đi vệ sinh vào phòng nội trú bị ngất xỉu rồi nói xàm.

Trong lời nói của K Pá Hờ Luôn thì em đã thấy một người phụ nữ tóc dài. Tiếp đó, em này lên cơn co giật, la hét, nhiều bạn bè đến đè giữ thăng bằng nhưng đều bị em hất tung. Liên tiếp những ngày sau, việc ngất xỉu xảy ra “dây chuyền”, có đêm 12 em bị ngất xỉu.

Chứng ngất xỉu xảy ra vào ban đêm từ 20h, nhiều đêm gần 23h vẫn còn trình trạng ngất xỉu. Trao đổi với chúng tôi, chị Phan Thị Thuỷ, cán bộ y tế của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Sơn Hoà, cho hay: “Các em được nhà trường đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Hoà cấp cứu, bác sĩ bảo các em bị hạ canxi đường huyết. Sau đó các em được người nhà đưa đi chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, Bệnh viện Đa khoa Bình Định. Có trường hợp xuất viện về, có trường hợp điều trị chưa khỏi nên chưa trở lại trường học như em K Pá Hờ Mi”. Cũng theo bà Thuỷ, có 12 em bị ngất xỉu lặp đi lặp lại, trong số các em đi học lại, có em sợ quá xin ra ở ngoại trú.

Trao đổi với PV, ông Phan Văn Thơ - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Sơn Hoà cho biết: “Có những buổi tối khi nghe nhân viên bảo vệ gọi điện báo nhiều em học sinh bị ngất xỉu, tôi có đến trường xem xét vụ việc, gần 11h đêm vẫn có trường hợp ngất xỉu. Phụ huynh cũng đến kịp, các em la hét suốt đêm, sáng ra đưa các em đi bệnh viện. Qua tìm hiểu từ phụ huynh, có những trường hợp bệnh viện không phát hiện bệnh gì?”.

Ông Thơ khẳng định, những thông tin nhà vệ sinh có ma chỉ là tin đồn nhảm, không có căn cứ. Ông Thơ cho biết thêm, hiện nhà trường đã tổ chức họp hội đồng quán triệt không tuyên truyền đồn nhảm. Sắp tới họp phụ huynh học sinh, sinh hoạt dưới cờ giải thích cho các em rõ để các em và gia đình yên tâm học tập.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.