| Hotline: 0983.970.780

Nhiều lúc cháu rất muốn tâm sự với mẹ nhưng sao khó quá cô ạ

Thứ Tư 11/07/2012 , 15:08 (GMT+7)

Vấn đề ở chỗ cháu học hành kiểu gì mà không lấy được bằng? Cháu có sợ đến mấy thì việc ấy rồi cũng lộ ra. Tốt nhất là thú nhận, xin lỗi nghiêm túc và tìm cách thi lại để công cha công mẹ đừng ra sông ra biển.

Thưa cô, đã 22 tuổi nhưng cháu thấy mình chẳng làm được gì cả. Từ lúc học cấp 3, cái gì cháu cũng phải nghe lời bố mẹ nhưng bố mẹ thì không bao giờ cho cháu có ý kiến. Cháu học xong Cao Đẳng Nội vụ Hà Nội đã lâu nhưng chưa lấy được bàng, cháu không biết nói với bố mẹ cháu như thế nào, cháu sợ lắm.

Nhiều lúc cháu đã nghĩ đến việc tự tử nhưng nhìn thấy bố mẹ cháu khóc, cháu không đủ can đảm. Cháu cảm giác mình như người thừa trong gia đình, làm việc gì cũng bị mắng chửi thậm tệ, mẹ cháu từng nói mày là con đần con ngu, mày đi hót rác ý. Anh trai cháu tinh ranh hơn nên mẹ chỉ quý anh. Nhiều lúc cháu rất muốn tâm sự với mẹ nhưng sao khó quá cô ạ.

Đừng lộ email của cháu cô nhé

>> Những tâm sự khác

Cháu thân mến!

Vấn đề ở chỗ cháu học hành kiểu gì mà không lấy được bằng? Cháu có sợ đến mấy thì việc ấy rồi cũng lộ ra. Tốt nhất là thú nhận, xin lỗi nghiêm túc và tìm cách thi lại để công cha công mẹ đừng ra sông ra biển. Cháu có khuynh hướng so bì trong khi thực sự mình chẳng lấy nổi tấm bằng cho mấy năm đèn sách. Mẹ bực, bố buồn cũng phải.

Hãy sửa mình, cháu cũng đã 22 tuổi rồi, tự đứng dậy từ yếm thế này mà làm cho người thân tin yêu như xưa. Không ai ghét con mình, chỉ giận mà mắng thôi. Mắng nhẹ mắng nặng tùy tính cách người mắng nhưng cầm chắc, cháu là cô con gái chưa hay, chưa giỏi, chưa xứng đáng. Thời gian dài rộng, cháu cần thấu đáo và thực sự thương cha thương mẹ, rồi cháu sẽ thấy đâu lại vào đấy.

Dạ Hương

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm