| Hotline: 0983.970.780

Nhiều người bị lừa vì ham iPhone 6 giá rẻ

Thứ Sáu 30/01/2015 , 10:07 (GMT+7)

Có ít nhất 13 người bị Duy và đồng bọn đánh tráo điện thoại dỏm vào hộp iPhone 6 sau khi khách đồng ý mua với giá 8 triệu đồng.

Ngày 29/1, Công an quận Thủ Đức (TP HCM) bắt giam 5 nghi can trong nhóm lừa đảo do Đặng Vũ Duy (24 tuổi, ngụ Vũng Tàu) cầm đầu.


Duy tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Theo cơ quan điều tra, Duy và nhóm bạn đăng tin trên mạng, rao bán điện thoại đời mới với giá rẻ bằng nửa thị trường.

Trong đó, chiếc iPhone 6 có giá gần 20 triệu nhưng nhóm Duy chỉ bán 8 triệu đồng và quảng cáo là hàng chính hãng có được từ nhiều nguồn. Khi có khách hỏi thăm, cô gái trong nhóm sẽ thuyết phục họ mua, hứa hẹn có dịch vụ hậu mãi đảm bảo.

Chúng hẹn khách đến một quán cà phê để giao dịch, phân công nhau bám sát con mồi. Nếu khách có dấu hiệu cảnh giác, hoặc đi cùng người khác, nhóm Duy sẽ cáo lỗi không bán nữa để rút lui. Gặp người cẩn thận, Duy sẵn sàng cho họ mang đến cửa hàng điện thoại để kiểm tra bởi ban đầu chúng đưa khách xem hàng thật.

Khi "con mồi" đồng ý và bỏ điện thoại vào hộp, chúng sẽ đánh lạc hướng bằng những chiêu khuyến mãi, điều kiện bảo hành... để cho đồng bọn tráo điện thoại dỏm vào hộp cho khách. Chỉ đến khi Duy cùng đồng bọn đi mất thì người mua mới phát hiện bị lừa.

Sau thời gian theo dõi, chiều 27/1, cảnh sát ập vào một quán cà phê tại phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức), bắt quả tang Duy đánh tráo chiếc điện thoại dỏm vào hộp chiếc iPhone 6 và nhận 8 triệu đồng của khách. Những đồng phạm của anh ta cũng bị bắt ngay sau đó.


Tang vật cảnh sát thu giữ của nhóm lừa đảo. Ảnh: C.A

Bằng cách này, nhóm Duy khai đã thực hiện trót lọt 13 vụ ở các địa bàn quận Bình Thạnh, Thủ Đức và Gò vấp. Cảnh sát đang mở rộng điều tra, truy bắt những tên liên quan và kêu gọi những nạn nhân của nhóm này đến trình báo.

VnExpress

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm