| Hotline: 0983.970.780

Nhiều "sao" cũng đâu có sướng

Thứ Tư 13/04/2011 , 10:06 (GMT+7)

Khi các ngôi sao tấn công đồng loạt trở lại, việc dùng ai bỏ ai là vấn đề không dễ xử lý với “Người đặc biệt” ở cuộc đấu với Tottenham...

Mourinho liên tục luôn miệng đổ lỗi cho sự thiếu may mắn khi các tiền đạo chủ chốt thay nhau dính chấn thương, ảnh hưởng trực tiếp đến việc họ hụt hơi ở La Liga. Nhưng khi các ngôi sao tấn công đồng loạt trở lại, việc dùng ai bỏ ai là vấn đề không dễ xử lý với “Người đặc biệt” ở cuộc đấu với Tottenham (1h45 ngày 14/4) ở tứ kết lượt về Champions League.

Từ khi cập bến Bernabeu, Mourinho tuyên bố ông chỉ cần hai trung phong Benzema và Higuain là đủ để chia sẻ lực lượng cho các mặt trận. Giống như Manuel Pellegrini trước đây, Higuain luôn có được một suất đá chính trong vai trò mũi nhọn bởi “El Pipita” hơn hẳn Benzema về tốc độ, sự khéo léo lẫn khả năng thích ứng với mọi sơ đồ chiến thuật.

Nhưng khi Higuain dính chấn thương nặng ở cuối tháng 11, Mourinho cuống cuồng tìm tiền đạo thay thế bởi khi đó, Benzema không có được phong độ tốt. Adebayor đã đến Madrid theo bản hợp đồng cho mượn và sự hiện diện của Ade vô hình chung tạo sức ép để Benzema hồi sinh. Chân sút tưởng như sắp bị tống khứ bất ngờ tỏa sáng với cú đúp trong 4 trận liên tiếp ở Liga, đồng thời ghi cả 2 bàn thắng trước Lyon ở vòng 1/8 Champions League.

Đến khi Benzema bị đau sau loạt trận giao hữu cùng ĐT Pháp, Adebayor lại ghi dấu ấn vào lưới Tottenham tại Bernabeu, mở toang cánh cửa vào bán kết cho Real Madrid. Mourinho luôn có những con bài đặc biệt ứng với từng đối thủ, đặc biệt là tại Champions League. Sự am hiểu đội bóng cũ giúp Benzema trở thành sát thủ với Lyon trong khi Adebayor tìm lại được cái duyên trước mành lưới quen thuộc Tottenham (ghi 10 bàn/10 trận vào lưới đối thủ này).

Khi Adebayor đang chơi tốt, trong khi cả Higuain lẫn Benzema đã trở lại, Mourinho rơi vào tình trạng khủng hoảng thừa tiền đạo bởi sơ đồ 4-2-3-1 ông áp dụng chỉ phù hợp với một tiền đạo. Benzema đã rực sáng ở vị trí đóng thế, nhưng đến thời điểm Higuain trở lại, có thể chân sút người Pháp phải cam chịu phận “số 2” quen thuộc. Những lời hứa hẹn, vỗ về sẽ lại đến với Benzema, tuy vậy anh chưa thể được coi là nhân tố chủ chốt trong kế hoạch hướng đến Decima năm nay bởi trong mắt Mourinho, Higuain mới là trung phong số 1 tại Bernabeu.

Thậm chí, với một HLV thực dụng như Mourinho, mẫu tiền đạo như Adebayor luôn được ông ưa thích. Ngôi sao người Togo có thể hình lý tưởng và nền tảng thể lực dồi dào, đồng thời có thể dứt điểm tốt bằng đầu lẫn chân, không màu mè nhưng rất hiệu quả. Mourinho thích sử dụng Mc Carthy (Porto), Drogba (Chelsea) hay Milito (Inter) vì chất cơ bắp của họ phù hợp với một trung phong cắm kiểu Adebayor và đem lại sự đa dạng trong cách tiếp cận mành lưới đối phương.

Real Madrid sở hữu ba tiền vệ xuất sắc Oezil, Di Maria và Ronaldo có thể tạo đột biến bằng tốc độ lẫn khả năng dứt điểm hoàn hảo. Mourinho cần tiền đạo làm tường tốt để làm bệ phóng cho đứa con cưng Ronaldo tỏa sáng và nếu dựa trên yếu tố này, Adebayor được đánh giá cao hơn Benzema hay Higuain.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm