| Hotline: 0983.970.780

Nhiều tàu cá ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc tấn công

Thứ Năm 27/11/2014 , 20:53 (GMT+7)

Cả 2 tàu trên đều đã thực hiện đánh bắt tại khu vực ngư trường này trong suốt hơn 20 ngày qua (xuất bến từ ngày 8/11) và đến ngày 26/11 thì bị tàu Trung Quốc tấn công.

Chiều 27/11, tại Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ (Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ), chủ tàu Đỗ Thành (45 tuổi), trú ở Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Vào khoảng 12 giờ trưa ngày 26/11, tàu chúng tôi (biển số QNg 90226-TS) đang đánh lưới cá chuồn tại khu vực vùng biển Đá Lồi, thuộc quần đảo Hoàng Sa thì tàu Trung Quốc mang ký hiệu 46102 áp sát sử dụng các dụng cụ để phá, cắt lưới tàu của chúng tôi.

Sau đó khoảng 1 tiếng, cũng tại vùng biển này thêm 2 tàu Trung Quốc chạy đến, 1 tàu áp sát và 1 tàu (mang ký hiệu số 2, màu trắng) sử dụng vòi rồng tấn công vào tàu của chúng tôi, đồng thời tông mạnh vào mạn trái tàu, ngay vị trí của buồng lái của tàu".

Vụ tấn công này đã làm tàu anh Thành mất 80 tấm lưới, hỏng ca bin, hư máy dò, bể bô tàu, bô máy, gãy cần dò cá... tổng thiệt hại lên tới 210 triệu đồng. Rất may 7 lao động trên tàu không ai bị thương tích gì.

Cũng vào thời điểm trưa ngày 26/11, tàu QNg 95159 TS của ông Phạm Y (44 tuổi, trú tại huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đang đi làm nghề lưới rê đánh bắt cá chuồn ở gần đó cũng bị tàu Trung Quốc mang ký hiệu số 2 (tàu màu trắng) dùng vòi rồng tấn công.

Ông Y kể lại: Tàu chúng tôi đang khai thác tại vùng biển này thì cũng bị tàu Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công. Tàu của họ dùng vòi rồng tấn công tàu chúng tôi tổng cộng 3 lần, mỗi lần họ phun khoảng từ 3-4 phút. Sau khi bị tấn công, chúng tôi đã chủ động cắt lưới (cho nhẹ tàu) để quay tàu lại tránh né.

Tuy nhiên, với sức công phá khá mạnh của vòi rồng, tàu của ông Phạm Y cũng bị bể kính ca bin. Vụ tấn công tàu Trung Quốc vào tàu ông đã làm ông Phạm Y bị mất 50 tấm lưới, thiệt hại hơn 20 triệu đồng. Rất may, 7 thuyền viên trên tàu cũng không ai bị thương.

Cả 2 tàu trên đều đã thực hiện đánh bắt tại khu vực ngư trường này trong suốt hơn 20 ngày qua (xuất bến từ ngày 8/11) và đến ngày 26/11 thì bị tàu Trung Quốc tấn công.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm