Thông thường, từ tháng 6 đến tháng 10 hằng năm, tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng xuất hiện ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Đặc biệt là xã Nghi Diên, Nghi Trung (huyện Nghi Lộc) hay Hưng Trung, Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên). Ở các huyện miền núi Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn dù có nhiều sông suối, hồ đập nhưng việc thiếu nước sinh hoạt vào mùa hè vẫn diễn ra thường xuyên.
Thời tiết ngày càng diễn biến thất thường, hạn hán gia tăng là nguyên nhân chủ yếu khiến mức nước ở ao hồ, sông suối hạ xuống thấp. Tại các huyện miền núi Quỳ Hợp, Tương Dương, nước bị ô nhiễm nặng do tình trạng khai thác vàng và khoáng sản trái phép. Bên cạnh đó việc một số công trình nước sạch xây dựng xong nhưng không thể sử dụng cũng là nguyên nhân gây nên tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng.