| Hotline: 0983.970.780

Nhóm chống Maidan bị tấn công bằng búa

Chủ Nhật 30/03/2014 , 11:04 (GMT+7)

Những người dân ở vùng Đông Nam Ukraine đang phải đối mặt với làn sóng khiêu khích bạo lực ngày càng gia tăng. 

Mới đây, những tên "côn đồ" thuộc lực lượng dân tộc cực đoan Ukraine đã phục kích một cuộc diễu hành của nhóm chống Maidan tại thành phố Zaporozhye.

Các nhà hoạt động chống Maidan đã tụ tập ở quảng trường Lenin kêu gọi Ukraine gia nhập Liên minh hải quan và lên tiếng bảo vệ Nga. Tham gia cùng đoàn diễu hành này có 15 xe ôtô và 2 xe buýt mini.

"Khi nhóm diễu hành tiến vào gần thành phố Zaporozhye, những đối tượng thuộc nhóm dân tộc cực đoan đã phục kích ở đó và tấn công họ" - một nhân chứng nói với hãng RT.

Lực lượng này đã tấn công đoàn chiếc xe chở các thành viên của nhóm diễu hành chống Maidan bằng búa và gậy gộc, thậm chí một số kẻ đã cướp tài sản của đoàn.

Theo lý giải của nhóm dân tộc cực đoan, việc họ tấn công đoàn xe là do nghi ngờ trong ôtô có thể chứa vũ khí. Tuy nhiên, theo báo cáo của chính quyền địa phương, không có bất cứ vũ khí nào trong đoàn xe trên.

Một số thành viên trong đoàn, trong đó có cả phụ nữ và người già cho biết họ đã phải hứng chịu một cuộc tấn công bất ngờ và không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào từ phía cảnh sát.

"Cảnh sát có lẽ đã dàn xếp vụ tấn công này. Không có bất cứ kẻ côn đồ nào bị bắt giữ" - một người cho biết.
 

Video màn bạo lực của nhóm dân tộc cực đoan Ukraine

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất