| Hotline: 0983.970.780

Nhộn nhịp nghề đóng ghe xuồng

Thứ Năm 20/10/2011 , 10:11 (GMT+7)

Đây là nghề truyền thống của tỉnh, góp phần tạo công ăn việc làm, thu nhập cho lao động trong những tháng lũ lụt nhiều khó khăn.

Trong những ngày qua, khi nước lũ ào ạt tràn về hạ lưu, uy hiếp các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Tân Phước (Tiền Giang) cũng là lúc nghề đóng ghe xuồng tại địa phương khởi sắc, nhộn nhịp sau một thời gian dài im ắng. Đây là nghề truyền thống của tỉnh, góp phần tạo công ăn việc làm, thu nhập cho lao động trong những tháng lũ lụt nhiều khó khăn.

Phổ biến và ưa chuộng, bán chạy nhất là xuồng ba lá đóng bằng gỗ sao rất đắc dụng dùng chuyên chở hàng hóa, giăng câu, giăng lưới đánh bắt thủy sản hoặc đi lại ở những vùng ngập lũ sâu. Ước tính, tại các huyện vùng ngập lũ của tỉnh Tiền Giang có hàng chục cơ sở đóng xuồng ba lá lớn. Trong những ngày cao điểm vừa qua, mỗi cơ sở đóng ghe xuồng sản xuất hàng chục chiếc/ngày. Giá bán mỗi chiếc dao động từ 3,2 đến 3,5 triệu đồng.

Tuổi thọ của những chiếc xuồng gỗ sao có thể lên đến 15 – 20 năm. Theo chị Võ Thị Ngọc Giàu, chủ trại xuồng Sáu Thiên, xã Tân Bình, Cai Lậy, tháng vừa qua, trại của chị tiêu thụ có lúc cả chục chiếc xuồng/ngày. Có thời điểm sản xuất ra không đủ bán. Xuồng hút hàng chưa từng có trong vòng chục năm trở lại đây đã mang lại niềm vui cho những người thợ thủ công vốn nhiều thế hệ gắn bó với nghề đóng ghe xuồng truyền thống cha truyền con nối.

Chị Ngọc Giàu cũng cho biết, trước đây đường giao thông chưa phát triển, chiếc xuồng ba lá là phương tiện đi lại đắc dụng, có thể ví như đôi chân của bà con miệt vườn sông nước Nam bộ trong đó có Tiền Giang. Gần đây, do mạng lưới giao thông đường bộ phát triển mạnh cộng với hệ thống đê bao ngăn lũ được kiện toàn nên nhu cầu về xuồng ghe giảm hẳn. Nhiều hộ đóng xuồng nhỏ lẻ phải ngậm ngùi chia tay với nghề chỉ còn lại một ít cơ sở lớn, có tâm huyết là bám trụ, gắn bó nghề đóng xuồng.

Tuy nhiên, để tồn tại các cơ sở phải đa dạng hóa sản phẩm trong đó chú ý đóng thêm những phương tiện lớn, đóng ghe chở lúa, chở hàng hóa theo nhu cầu người mua hoặc đóng đồ trang trí nội thất, đóng tủ bàn ghế... Hiện nay, thu nhập của thợ thủ công đóng ghe xuồng đạt mức 5 – 6 triệu đồng/tháng. Nghề đóng ghe xuồng lên hương trong những ngày lũ lụt hoành hành đã góp phần giải quyết công ăn việc làm, thu nhập cho bà con đồng thời đáp ứng được nhu cầu giao thương tại những địa bàn đang bị thiên tai hoành hành.

Xem thêm
Sản xuất tôm giống nước lợ đáp ứng đủ nhu cầu thả nuôi

NINH THUẬN Năm 2023, cả nước có 2.270 cơ sở sản xuất, ương dưỡng tôm giống, sản lượng đạt 153 tỷ con, đáp ứng đủ cho nhu cầu thả nuôi của người dân.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.