| Hotline: 0983.970.780

Những cách xử tử của Kim Jong-un với ‘người bất kính’

Thứ Năm 14/05/2015 , 14:12 (GMT+7)

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên bị xử tử bằng súng phòng không và đây không phải là lần đầu thông tin về phương pháp xử tử kỳ lạ ở Triều Tiên xuất hiện trên báo chí.

Truyền thông Hàn Quốc nói ông Hyon Yong Choi, vị tướng 66 tuổi, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên bị xử tử bằng súng phòng không và đây không phải là lần đầu thông tin về phương pháp xử tử kỳ lạ ở Triều Tiên xuất hiện trên báo chí.


Tướng Hyon Yong Choi đứng bên cạnh Chủ tịch Kim Jong-un

Theo tờ Daily Mail của Anh, ngay tháng trước, Hyon vẫn là một nhân vật chính trị cao cấp. Ông có tiền của, địa vị, ở căn hộ cao cấp, đi limousine có tài xế riêng. Thế nhưng, chỉ vì ngủ gật trong một sự kiện quân sự có Chủ tịch Kim Jong-un tham dự nên Hyon đã bị xử tử, tờ báo Anh cho biết.

Theo đó, Hyon được đưa đến trường bắn ngoài trời của Học viên quân sự Kang Kon, ngoại ô Bình Nhưỡng. Ở đó, trước sự chứng kiến của hàng trăm quan chức, ông bị xử tử công khai bằng súng phòng không ZPU-4.


Trường bắn Học viên quân sự Kang Kon do vệ tinh Mỹ chụp tháng 10/2014. Vị trí mũi tên chỉ là dàn 6 khẩu súng phòng không, phía sau là khán đài theo dõi. Vị trí màu vàng là mục tiêu, trong khi tầm bắn của loại vũ khí nhỏ nằm ở cuối khuôn hình.

Daily Mail mô tả các khẩu súng này bắn vào người viên tướng xấu số ở khoảng cách 30m khiến thi thể của ông gần như không thể nhận ra.

Số liệu của Cơ quan tình báo Hàn Quốc - NIS cho biết, Kim Jong-un đã xử tử khoảng 15 quan chức cấp cao trong năm nay. Tổng số quan chức bị xử tử từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền năm 2011 đến nay vào khoảng 70 người.

Chỉ cách đây 1 tuần, CNN đưa tin dì của Chủ tịch Kim Jong-un, bà Kim Kyong Hui bị Đơn bị 974, những cận vệ trung thành của ông đầu độc. Bà Kim Kyong Hui là vợ của Jang Song Thaek, người đàn ông quyền lực thứ 2 Triều Tiên trước khi bị cách chức và xử tử vào tháng 12/2013.

Tháng 4/2014, 11 quan chức tự nhận trung thành với Jang cũng bị xử tử theo những phương pháp kỳ quái. Trong số đó có O Sang-hon, Thứ trưởng Bộ Công an bị trói và xử tử bằng súng phun lửa.

Ngoài ra còn có Kim Chol, Thứ trưởng trong Bộ Quốc phòng, bị xử tử vì uống rượu và ‘đàn đúm’ trong khoảng thời gian để tang chính thức sau cái chết của ông Kim Jong-il.

Từ đầu năm 2015 đến nay, các quan chức bị xử tử bao gồm một Thứ trưởng, người phàn nàn về chính sách trồng rừng, một chính trị gia phụ trách kế hoạch kinh tế, người phản đối nỗ lực của Kim Jong-un để thay đổi thiết kế của mái một tòa nhà công cộng mới và bốn thành viên của dàn nhạc quốc gia bị buộc tội làm gián điệp.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm