| Hotline: 0983.970.780

Những câu hỏi đằng sau một vụ thu hồi đất tại Thái Bình?

Thứ Tư 18/04/2018 , 09:50 (GMT+7)

Gặp chúng tôi, anh Nguyễn Văn Sang và một số bà con nông dân ở phường Trần Lãm (TP Thái Bình) vô cùng bức xúc. Bởi anh và một số người dân đã có đơn gửi tới rất nhiều cơ quan, tố cáo những việc làm mà họ cho là trái pháp luật của UBND TP và UBND Thái Bình. Nhưng...

Những nông dân phường Trần Lãm đang chờ câu trả lời từ các cơ quan có thẩm quyền ở Thái Bình

Theo họ, thì năm 2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã ký văn bản số 813/TTg-KTN, đồng ý cho UBND tỉnh Thái Bình chuyển đổi mục đích sử dụng 13.789.409m2 đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để thực hiện 906 dự án.

Trước đó, ngày 28/3/2013, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của UBND tỉnh Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó danh mục các công trình, dự án, như tên dự án, quy mô, diện tích đất được phép sử dụng... đã được quy định rất chi tiết.

Ngày 29/9/2011, Chủ tịch UBND TP Thái Bình Nguyễn Ngọc Ý ký quyết định thu hồi 271.793m2 đất, gồm đất nông nghiệp của 406 hộ gia đình thuộc phường Trần Lãm đang sử dụng và một phần diện tích đất công do UBND phường Trần Lãm quản lý, để xây dựng bệnh viện đa khoa 1.000 giường và một số công trình y tế khác.

Thế nhưng trong quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt đã nói ở trên, Chính phủ chỉ cho phép UBND tỉnh Thái Bình sử dụng 18ha đất để xây dựng BV 1.000 giường cùng một số công trình khác, và trong quy hoạch cũng hoàn toàn không có các công trình như BV tư nhân An Đức, nhà tang lễ, trung tâm dưỡng lão.

Song UBND TP Thái Bình lại thu hồi của dân một diện tích lớn gấp 1,5 lần diện tích được phép (271.793/180.000m2). Và kỳ lạ nhất là trong diện tích 271.793m2 đất đã thu hồi đó, lại có một phần đất dành cho Tập đoàn Lâm Linh xây dựng biệt thự và các lô đất liền kề để bán...

Cũng như vậy, trong quy hoạch được duyệt, Chính phủ chỉ cho phép UBND tỉnh Thái Bình sử dụng 19,06ha đất để xây dựng khu đô thị phía Nam TP Thái Bình. Nhưng tại quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị phía Nam TP Thái Bình do chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Sinh ký, thì tổng diện tích khu đô thị này lên tới 491.164m2, tức gấp hơn 2 lần diện tích được phép sử dụng đã được phê duyệt trong quy hoạch.

Diện tích đó bao gồm 2 khu, là khu A 263.826m2 và khu B 227.684m2. Đến nay, toàn bộ diện tích đất trên đã có quyết định thu hồi để xây dựng khu đô thị này. Đó đều là đất 2 vụ lúa, thuộc diện phải bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định tại nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ.

Và cũng theo phản ánh của người dân, thì Tập đoàn Đại Cường đã được UBND tỉnh Thái Bình lựa chọn để đầu tư xây dựng khu đô thị phía Nam TP Thái Bình mà không qua đấu thầu. Đến nay, phần lớn những hộ dân có đất bị thu hồi đều chưa nhận tiền bồi thường (tổng cộng 210.000 đồng/m2). Còn Tập đoàn Đại Cường cũng đang giở một số “mánh” để có được đất, như bịt đường dẫn nước vào khu đất bị thu hồi, để dân không thể canh tác được, nhằm buộc người dân phải nhận tiền.

Bà con cũng đưa cho chúng tôi xem một văn bản có rất nhiều chữ ký của họ về việc “đồng thuận” với việc thu hồi đất của UBND TP Thái Bình, và khẳng định đó hoàn toàn không phải chữ ký của họ, mà do cơ quan chức năng giả mạo. Đã xảy ra một số vụ đụng độ giữa người bị thu hồi đất và cơ quan chức năng. Những vụ này đều được người dân ghi hình, chụp ảnh lại. Hiện tại, trên một số trang mạng đã xuất hiện lời rao bán đất ở dự án khu đô thị phía Nam TP Thái Bình, với giá từ 13 đến 16 triệu đồng/m2.

Anh Nguyễn Văn Sang và một số người dân đã có đơn gửi tới rất nhiều cơ quan, tố cáo những việc làm mà họ cho là trái pháp luật của UBND TP và UBND tỉnh Thái Bình. Nhưng cho tới nay, chưa có cơ quan nào trả lời họ bằng văn bản.

Tại sao Chính phủ chỉ cho phép sử dụng 18ha đất để xây dựng các cơ sở y tế, nhưng TP Thái Bình lại thu hồi tới trên 27ha đất của dân, rồi chen cả một số cơ sở không được duyệt trong quy hoạch vào? Căn cứ pháp lý nào để Tập đoàn Lâm Linh được dùng đất xây dựng các cơ sở y tế để xây biệt thự và phân lô để bán? Tại sao Chính phủ chỉ cho phép sử dụng 19,06ha đất để xây dựng khu đô thị phía nam TP Thái Bình, nhưng UBND TP lại thu hồi tới trên 49ha?

Những câu hỏi đó, người dân vẫn hàng ngày chờ đợi lời đáp từ các cơ quan có thẩm quyền.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất