| Hotline: 0983.970.780

Những chuyện ngược đời ở Khai Sơn: Xã cho thuê cả hành lang quốc lộ

Thứ Năm 13/04/2017 , 14:05 (GMT+7)

Hàng chục ki-ốt quán của người dân xã Khai Sơn nằm trên hành lang QL7, đường Hồ Chí Minh, đường liên thôn, liên xã đã tồn tại từ nhiều năm nay. Nhiều ốt quán từ tạm bợ nay đã được kiên cố hóa, lấn chiếm ra tận lề đường...

Khai Sơn là một xã thuần nông của huyện Anh Sơn (Nghệ An). Dấu ấn những nhiệm kỳ đã qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khai Sơn là đã làm thay đổi một phần bộ mặt nông thôn miền núi. Tuy nhiên, khi những sai phạm của các thời kỳ trước chưa được xử lý triệt để thì những biểu hiện thiếu dân chủ của cán bộ đương thời đang gây bức xúc, xói mòn niềm tin của nhân dân, để lại hậu quả nặng nề.

Hàng chục ki-ốt quán của người dân xã Khai Sơn nằm trên hành lang QL7, đường Hồ Chí Minh, đường liên thôn, liên xã đã tồn tại từ nhiều năm nay. Nhiều ốt quán từ tạm bợ nay đã được kiên cố hóa, lấn chiếm ra tận lề đường, gây khuất tầm nhìn cho người tham gia giao thông. Thậm chí, có hộ thuê đất còn lấn chiếm, xây nhà nghỉ ngay cạnh ngã tư giao nhau giữa đường Hồ Chí Minh và QL7. Theo thống kê, hiện chỉ có 10 ốt quán mới được tháo dỡ dang dở; gần 20 ốt quán còn lại vẫn ngang nhiên tồn tại từ nhiều năm nay dù UBND huyện Anh Sơn đã nhiều lần thúc giục chính quyền xã Khai Sơn vào cuộc vận động tháo dỡ.

04-40-38_hien-moi-chi-co-10-ot-qun-duoc-tho-do
Hiện mới chỉ có 10 ốt quán được tháo dỡ

Thực trạng trên xuất phát từ những nghị quyết HĐND trái luật.

Để tiếp tục việc cho thuê đất do HĐND xã những khóa trước ban hành, thực hiện, ngày 3/8/2011, HĐND xã Khai Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, do ông Nguyễn Xuân Túy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đã ban hành Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND về việc quy hoạch đất ở, giá thầu đập, thuê đất công làm ốt quán tạm thời.

Nghị quyết này sau đó bị Huyện ủy Anh Sơn "tuýt còi", HĐND xã Khai Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016 buộc phải hủy bỏ. Thế nhưng, việc cho thuê đất thì vẫn tiếp tục kéo dài, một phần do những hợp đồng trên chưa đáo hạn, một phần do sự thiếu trách nhiệm, thiếu kiên quyết của chính quyền địa phương xã Khai Sơn.

Vì thế, đến ngày 13/11/2015, sau khi tổ chức thanh tra, UBND huyện Anh Sơn có Kết luận thanh tra số 13/KL-UBND về việc UBND xã Khai Sơn cho các hộ dân thuê đất làm ốt quán vi phạm hành lang an toàn giao thông đường Hồ Chí Minh và QL7. Theo đó có 28 “Hợp đồng kinh tế” thuê đất giữa 27 hộ dân với UBND xã Khai Sơn. Thời gian thuê đất giữa các hộ gia đình tính theo nhiệm kỳ HĐND xã, hết nhiệm kỳ thì UBND xã tiến hành đáo hạn hợp đồng theo các nghị quyết ban hành mức giá cho thuê của HĐND xã.

04-40-38_mot-hop-dong-kinh-te-tri-lut-giu-ubnd-x-khi-son-v-nguoi-dn
Một “hợp đồng kinh tế” trái luật giữa UBND xã Khai Sơn và người dân

Kết quả kiểm tra 28 hợp đồng thuê đất và kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của các hộ dân thuê đất cho thấy các hợp đồng đều sai thể thức văn bản.

Nội dung hợp đồng có những sai phạm như UBND xã Khai Sơn vượt quá thẩm quyền cho thuê đất; UBND cấp xã chỉ được cho thuê đối với quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn. UBND xã Khai Sơn không có biện pháp xử lý ngăn chặn đối với các hộ vi phạm hợp đồng, lấn chiếm dẫn đến có 27/28 hợp đồng lấn chiếm với tổng diện tích 1.355m2 đất; có 20/28 lô đất cho thuê nằm trong hành lang ATGT đường Hồ Chí Minh và QL7 là trái với quy định của pháp luật.

Trong số này, đáng chú ý là trường hợp của ông Nguyễn Hữu Canh, hợp đồng có thời gian thực hiện từ tháng 10/2013 đến 31/12/2016.

04-40-38_gi-dinh-ong-nguyen-huu-cnh-d-xy-nh-nghi-tren-hnh-lng-gio-thong
Gia đình ông Nguyễn Hữu Canh đã xây nhà nghỉ trên đất hành lang giao thông

Mặc dù, diện tích theo hợp đồng chỉ 24m2 nhưng thực tế, ông Canh đã xây dựng các công trình như ốt quán, phòng ở, khu vệ sinh, mái che, nhà nghỉ trên tổng diện tích 458,3m2, tức vượt so với hợp đồng ban đầu 434,3m2, gây ảnh hưởng tầm nhìn đối với các chủ phương tiện giao thông. UBND xã Khai Sơn đã nhiều lần lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính nhưng hiện trạng lấn chiếm vẫn không được giải tỏa.

Kết luận của UBND huyện Anh Sơn chỉ ra rằng, trường hợp của ông Nguyễn Hữu Canh, mặc dù đã có ý kiến chỉ đạo không đồng ý của cấp có thẩm quyền nhưng ông Nguyễn Văn Lĩnh, Chủ tịch UBND xã Khai Sơn lúc bấy giờ vẫn đặt bút ký vào bản hợp đồng cho thuê đất. Hậu quả để lại quá lớn, việc giải tỏa hành lang hiện đang gặp rất nhiều khó khăn.

Với kết luận trên, UBND huyện Anh Sơn đề nghị UBND xã Khai Sơn trả lại mặt bằng hành lang ATGT đối với 20 hợp đồng vi phạm. Trên thực tế, 20 hợp đồng vi phạm hành lang ATGT QL7 và đường Hồ Chí Minh đã đáo hạn vào 31/12/2016. Tuy nhiên, đến nay chỉ có 10 ốt quán được tháo dỡ.

04-40-38_ket-lun-thnh-tr-cu-ubnd-huyen-nh-son
Kết luận thanh tra của UBND huyện Anh Sơn

Theo ông Nguyễn Hữu Sáng, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn, đây là vấn đề do lịch sử để lại buộc chính quyền nhiệm kỳ sau phải giải quyết: “Dù khó nhưng huyện quyết tâm phải giải phóng bằng được các hộ dân dân xây dựng công trình trên hành lang QL7 và đường Hồ Chí Minh theo hợp đồng với UBND xã Khai Sơn. Chúng tôi đã lên kế hoạch và giao cho UBND xã triển khai. Về việc cưỡng chế, nếu cần thực hiện cơ bản vẫn phải trên tinh thần 4 tại chỗ nhưng phải đợi thời cơ chín muồi…”, ông Sáng cho biết.

+ Dư luận tại xã Khai Sơn lâu nay bàn tán xôn xao xung quanh việc bộ máy lúc bấy giờ gồm ông Nguyễn Xuân Túy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và ông Nguyễn Văn Lĩnh, Chủ tịch UBND xã Khai Sơn đã “vẽ” ra Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 25/6/2014 về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015). Mặc dù, trên thực tế, ngày 25/6/2014, HĐND xã Khai Sơn không tổ chức kỳ họp thường niên hay bất thường nào. Có hay không sự việc trên thiết nghĩ cần được làm rõ.

+ Tại Kỳ hợp HĐND xã Khai Sơn Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu HĐND xã chất vấn và cho rằng, với việc để xảy ra những sai phạm tại địa phương, ông Nguyễn Xuân Túy, lúc đó là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và ông Nguyễn Văn Lĩnh, Chủ tịch UBND xã Khai Sơn không đủ điều kiện để về hưu theo chế độ. Việc hai cán bộ lớn nhất của địa phương “hạ cánh” an toàn sau những lình xình xảy ra tại địa phương khiến người dân không khỏi lời ra, tiếng vào, rằng có hay không việc nương nhẹ trong xử lý của Huyện ủy, UBND huyện Anh Sơn (?).

 

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một làng nghề cây cảnh ở Hà Nội thu hút 200.000 lượt khách du lịch

Năm 2022, điểm du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín được Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Từ đó đến nay, xã đã đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất