| Hotline: 0983.970.780

Những điểm yếu của chiến thuật ba hậu vệ bị Arsenal vạch trần

Thứ Hai 20/11/2017 , 06:29 (GMT+7)

Chiến thuật 3-4-3, với biến thể của nó là 3-4-2-1 trở thành mốt tại Ngoại hạng Anh mùa này. Cả 20 đội dự giải đều ít nhất một lần sử dụng sơ đồ được coi là không có khuyết điểm vào thời điểm hiện tại.

Những điểm yếu của chiến thuật 3 hậu vệ bị Arsenal vạch trần tối 18/11

Điểm mạnh nhất trong cách bố trí sơ đồ ba hậu vệ, đó là các đội sử dụng chiến thuật này luôn dễ dàng thoát pressing nhờ số lượng cầu thủ đông hơn bên phần sân nhà. Với một trung vệ được tăng cường đóng vai trò cầu thủ làm bóng từ xa, Chelsea, Liverpool và Tottenham luôn chủ động trong việc cầm bóng hoặc tránh được những tình huống đánh vỗ mặt trước sơ đồ 4-2-3-1, chiến thuật thống trị bóng đá thế giới trong gần một thập kỷ.

Nhưng như thế, không có nghĩa là chơi với ba hậu vệ sẽ hoàn hảo. Arsenal trong trận derby Bắc London chỉ rất rõ điều này. Họ đập tan ý đồ bố trí đông quân số bên phần sân nhà của Tottenham bằng 3 mũi nhọn trên hàng công là Alexandre Lacazette, Alexis Sanchez và Mesut Ozil. Ba cầu thủ này chơi theo kiểu một kèm một, và nếu bóng được chuyền vào trung lộ, lập tức Aaron Ramsey sẽ xông lên, áp sát tiền vệ trung tâm của “Gà trống”.

Không chỉ bẻ gãy khả năng kiểm soát bóng, đội quân của Arsenal còn lộ rõ điểm yếu chí tử của sơ đồ ba hậu vệ, đó là khả năng bẫy việt vị. Trong bàn thắng thứ hai, hai trong số bat rung vệ của Tottenham đã đứng trên Lacazette khi anh này nhận bóng. Đáng tiếc, trung vệ thứ ba lại đứng ngang hàng với tiền đạo người Pháp, và để cựu cầu thủ Lyon thoát xuống hợp lệ. Tình huống đưa bóng vào và dứt điểm sau đó của Sanchez càng khẳng định, rằng ba hậu vệ sẽ khó lòng sửa sai một khi mắc sai lầm.

Thực tế, Louis Van Gaal từng phải từ bỏ cách chơi ba trung vệ bởi khả năng bọc lót của các học trò tại Man Utd quá kém. Vào thời điểm năm 2014, các đội bóng Anh vẫn chơi lật cánh đánh đầu rất nhiều, và việc có thêm người trong vòng cấm không mang tới nhiều tác dụng trước những quả treo bóng. Ngược lại, khi ba trung vệ lên tới đỉnh cao dưới thời Antonio Conte ở Chelsea, các CLB xứ sương mù không còn chơi “thuần Anh” như trước. Họ thích ban bật và phối hợp nhóm hơn, dẫn đến việc bức tường ba trung vệ dày dạn hơn hẳn so với chỉ hai người trấn giữ.

Mauricio Pochettino có thể đã sai, khi bố trí hai tiền vệ trung tâm chơi theo kiểu bao sân, mà không có một máy quét đúng nghĩa trước hàng thủ, đóng vai trò điều phối bóng khi đấu Arsenal. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng đá ba trung vệ mất rất nhiều sức, đặc biệt là bốn cầu thủ đá giữa sân. Họ vừa phải bọc lót ở hai biên, vừa phải tiếp đạn cho hàng công, và lùi về phòng ngự mỗi khi đội nhà bị ép. So với chiến thuật có hai cầu thủ giữ cánh, như 4-4-2 hoặc 4-2-3-1, 3-4-3 tốn sức hơn nhiều. Đó cũng là lý do mà cho tới lúc này, chỉ có Chelsea, Liverpool và Tottenham, những đội có HLV theo trường phái thể lực là thành công với cách chơi này.

Trận thua trước Arsenal cuối tuần vừa rồi, và thất bại ở vòng trước tại Manchester của Tottenham khiến người ta phải đặt câu hỏi về sự mong manh của chiến thuật ba trung vệ. Dường như sơ đồ này chỉ thực sự hiệu quả khi đội bóng có kết quả tích cực. Nó tỏ ra yếu đuối mỗi khi cần ngược dòng.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm