| Hotline: 0983.970.780

Những đòn giáng trả của Nga trước lệnh cấm vận từ phương Tây

Thứ Tư 30/07/2014 , 18:54 (GMT+7)

EU và Mỹ đã hợp công liên thủ giáng thêm những đòn trừng phạt nhằm vào Nga, chủ yếu là doanh nghiệp liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng, dầu khí và ngân hàng. Nhưng đòn giáng trả của Nga dường như còn khá yếu ớt vì mới nhắm vào những nước “vệ tinh” như Ukraine hay Ba Lan. Tuy nhiên, nó lại hứa hẹn sẽ thấm lâu./ 5 “thủ lĩnh phương Tây” hàng đầu muốn tăng trừng phạt Nga/ Thủ tướng Anh muốn chiến tranh lạnh kinh tế với Nga

>> Toàn cảnh vụ máy bay Malaysia 
bị bắn rơi ở Ukraine khiến 298 người thiệt mạng

EU và Mỹ đã hợp công liên thủ giáng thêm những đòn trừng phạt nhằm vào Nga. Riêng danh sách trừng phạt của EU đã có 87 cá nhân và 20 thực thể chịu trận, chủ yếu là doanh nghiệp liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng, dầu khí và ngân hàng.

Nhưng Nga đã phản ứng đến mức nào?

Đòn giáng trả dường như còn khá yếu ớt vì mới nhắm vào những nước “vệ tinh” như Ukraine hay Ba Lan. Nhưng cũng hứa hẹn sẽ thấm lâu.

Theo số liệu của cơ quan thuế quan liên bang Nga, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, tổng giá trị các mặt hàng thực phẩm của Ukraine xuất sang Nga đạt 495 triệu USD. Riêng các sản phẩm sữa là 106,3 triệu USD.

Ngay sau khi chính thức cấm nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa của Ukraine, ngày 28/7, nhà chức trách Nga đã mở rộng áp dụng lệnh cấm đối với cả thực phẩm đóng hộp của quốc gia Đông Âu này.

Theo Cơ quan quyền lợi người tiêu dùng Nga, lệnh cấm được áp dụng đối với các sản phẩm rau quả đã chế biến và cá đóng hộp.

Moscow nói họ có nhiều căn cứ pháp lý, nhưng nhấn mạnh đến việc dán sai nhãn mác.

Lệnh cấm nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa của Ukraine vào Nga chính thức có hiệu lực từ ngày 28/7.

Nhưng từ tháng 4, Rospotrebnadzor - cơ quan giám sát an toàn thực phẩm Nga đã đóng cửa đối với 6 nhà sản xuất sữa Ukraine.

Theo Cục Kiểm dịch động-thực vật Liên bang Nga (VPSS), một trong những nguyên nhân chính dẫn đến lệnh cấm trên là do các sản phẩm sữa nhập khẩu từ Ukraine có chứa dư lượng chất bị cấm và có chứa tác nhân gây bệnh, bao gồm lượng lớn chất kháng sinh nhóm tetraxiclin, muối chứa kim loại nặng, vi sinh vật có chứa tác nhân gây bệnh.

Các sản phẩm pho-mát của Ukraine cũng bị phát hiện là không an toàn do được sản xuất từ những loại chất béo từ cây cọ không đảm bảo chất lượng cũng như không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Pho-mát từ 13 nhà máy bị cấm nhập do nhiễm côn trùng gây hại. Với thịt lợn thì do lo ngại virus gây bệnh cúm heo châu Phi.

Riêng các sản phẩm khoai tây thì bị cấm nhập từ tất cả các nhà máy.

Ngoài ra, Nga cũng cấm mang theo trong hành lý, hành lý xách tay và bưu kiện từ Ukraine vào Nga tất cả các sản phẩm thực vật, giống cây trồng.

Nga là thị trường chính đối với nông sản xuất khẩu của Ukraine. Lệnh cấm trên của Moscow có thể gây tổn hại nghiêm trọng đối với nền kinh tế Ukraine.

Trong một động thái khá mạnh mẽ, ngày 30/7, VPSS tuyên bố sẽ cấm nhập toàn bộ các loại hoa quả và rau xanh nhập từ Ba Lan và áp dụng từ ngày 1/8.

Lệnh cấm tương tự sẽ mở rộng ra một số nước thành viên khác của EU, nhưng sẽ được cập nhật dần.

Ba Lan là nhà cung cấp táo lớn nhất cho Nga, số lượng năm 2013 chiếm đến 49% nhu cầu tiêu thụ tại thị trường này. Về số lượng tuyệt đối, nó là 705.600 tấn táo, đạt kim ngạch đến 389 triệu USD.

Nhằm vào thị trường Mỹ, Nga đang xem xét khả năng cấp nhập thịt gà.

Nga là nơi tiêu thụ thịt gà lớn thứ hai của các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ, chỉ sau Mexico.

Số liệu của Ủy ban XK thịt và trứng gà Hoa Kỳ, Nga đem lại cho thành viên của họ doanh thu tới 309 triệu USD năm 2013.

Bloomberg cho hay, Hạ viện Nga đang xem xét dự luật cấm hoạt động đối với một số công ty kiểm toán hàng đầu như Deloitte LLP và KPMG LLP, các công ty tư vấn lớn như Ernst & Young LLP, PricewaterhouseCoopers LLP, Boston Consulting Group Inc., McKinsey & Co..

Chuỗi nhà hàng ăn nhanh McDonald’s cũng đang bị điều tra độ an toàn của pho-mát trong sản phẩm bán tại Nga. Hiện McDonald’s có hơn 400 đại lý trên toàn lãnh thổ Nga.

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm