1. Khiêu vũ sau nửa đêm ở Nhật Bản
Khiêu vũ sau nửa đêm bị cấm ở Nhật Bản trong 67 năm, bắt đầu từ khi Thế chiến II kết thúc, Nhật Bản đưa ra đạo luật này để trấn áp mại dâm, được phổ biến trong các vũ trường.
Khiêu vũ công cộng bị cấm trừ khi địa điểm tổ chức được cấp phép nhưng phải dừng lại vào lúc nửa đêm. Mặc dù Nhật Bản là quốc gia thịnh vượng sau chiến tranh, nhưng lệnh cấm trên vẫn được áp dụng đến tận năm 2015 mối chính thức được gỡ bỏ.
Trước năm 2015, khiêu vũ sau nửa đêm tại Nhật bị cấm hoàn toàn |
2. Cấm đi dép tông ở Capri, Italy
Không riêng ở Capri, Italy, dép tông còn bị cấm ở nhiều nơi như hãng hàng không Qantas của Úc cũng không cho phép khách hàng đi dép tông vào phòng chờ sân bay. Tại đảo Capri, Italy, dép tông bị cấm lại được xem là một quy định kỳ quặc. Đạo luật này được đưa ra dưới cái cớ, người dân địa phương cho rằng đi dép tông gây ồn ào và làm phiền tới những người xung quanh.
Tại Capri, Italy dép tông cấm không được sử dụng |
3. Cấm để tóc kiểu phương Tây ở Iran
Năm 2010, chính phủ Iran đã ban hành lệnh cấm người dân để mái tóc dài hoặc tóc đuôi ngựa như người phương Tây. Đồng thời, Iran còn ban hành danh sách các kiểu tóc Hồi giáo được phép chấp nhận, chủ yếu là kiểu tóc bảo thủ và ngắn gọn. Những người phạm tội lần đầu sẽ bị cắt ngắn, ai tái phạm sẽ bị phạt. Riêng các cửa hiệu cắt tóc quảng cáo các kiểu tóc kiểu phương Tây có thể bị chính phủ đóng cửa.
Iran cấm người dân để tóc kiểu phương Tây |
4. Cấm mặc các loại áo thun màu vàng ở Malaysia
Từ năm 2015, mặc áo thun màu vàng tại Malaysia có thể bị tù. Ngay sau lệnh này được ban hành, nhiều người mặc áo thun vàng đã biểu tình chống chính phủ ở Kuala Lumpur, đề nghị chính phủ lật đổ Thủ tướng Najib Razak.
Nguyên thủy, việc cấm này bắt nguồn từ những cuộc biểu tình mang áo phông vàng trên đó ghi chữ Bersih (sạch) để phản đối việc ngân hàng phát triển được Goldman Sachs ủng hộ chuyển 600 triệu USD vào tài khoản cá nhân của thủ tướng. Các nhà chức trách buộc phải tìm kiếm các lý do mong manh giải thích cho việc ban hành lệnh cấm nói trên trước khi được bãi bỏ vào năm 2016.
Mặc áo thun màu vàng bị cấm ở Malaysia |
5. Chế nhạo, châm biếm bị cấm ở Bắc Triều Tiên
Dư luận đều biết, Triều Tiên là quốc gia bị cô lập mạnh nhất thế giới, nhưng chính phủ lại ban hành nhiều quy tắc, luật lệ khác với phần đông thế giới còn lại, trong đó có lệnh cấm mỉa mai hay chế nhạo (Sarcasm). Theo lệnh này, công dân Triều Tiên không được phép đưa ra những bình luận châm biếm chế độ của nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong các cuộc đối thoại hàng ngày.
Ngoài ra, những lời chỉ trích gián tiếp chính phủ, đất nước hay chế giễu thói quen của Kim Jong Un cũng bị cấm. Ví dụ cụm từ "Một kẻ ngốc không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài" được nhiều người Bắc Triều Tiên truyền miệng cũng bị cấm vì nó đề cập đến tính cách biệt lập của nhà lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên Kim Jong Un. Cụm từ trên ra đời năm 2016 khi Kim Jong Un từ chối đến dự lễ kỷ niệm hàng năm chấm dứt Thế chiến II ở Nga và Trung Quốc.
Chế nhạo, châm biếm bị cấm ở Bắc Triều Tiên |