| Hotline: 0983.970.780

Những nguy hiểm thường gặp khi đi du lịch

Thứ Sáu 05/11/2010 , 13:00 (GMT+7)

1/ Các chứng bệnh khi đi du lịch trên các phương tiện giao thông

Chứng phù nề và giãn mạch máu: Nhược điểm chủ yếu khi đi máy bay và ô tô là tư thế bất động, tình trạng ngồi yên trong vài giờ. Đặc biệt là đối những người bị giãn mạch máu và máu đông sẽ có nguy cơ bị nhồi máu hoặc bị chứng đau thắt ngực. Để khắc phục, cứ khoảng một tiếng nên đi lại trên máy bay một lượt, hoặc dừng ô tô ở lề đường, ra khỏi xe làm một số động tác thư giãn. Những người bị giãn mạch phải uống thuốc từ trước theo kê đơn của bác sỹ. Quần áo mặc phải rộng thoải mái. Trên máy bay, với những người bị phù chân nên ngồi ở dãy ghế đầu.

Chứng say tàu xe: Ngoài dùng thuốc chống say, có một cách thử chống nôn là chanh: Ngậm múi chanh trong miệng khi bắt đầu có dấu hiệu bị say xe. Loại thuốc có hiệu quả chống nôn nhẹ hơn là kẹo caramen, kẹo cao su. Sẽ ít bị say xe hơn nếu như nhìn thẳng về phía trước qua kính xe. Không nên để bụng đói khi đi đường, tuy nhiên trước khi đi cũng chỉ nên ăn nhẹ...Nếu bị say trên tầu thuỷ, tốt nhất là nên bước ra khỏi khoang tàu.

Thay đổi đồng hồ sinh học: Trong cuộc hành trình, nếu chuyển vùng với thời gian càng lâu bao nhiêu thì đồng hồ sinh học càng dao động mạnh bấy nhiêu. Điều này có thể gây chứng mất ngủ, kém ăn và mệt mỏi toàn thân.

Trước ngày lên đường cố gắng ngủ ngon giấc. Hơn nữa, nếu bạn đi nghỉ ở nước ngoài thì các múi giờ chênh nhau nên ban đêm sẽ khó ngủ. Thời gian đầu có thể dùng thuốc ngủ, nhưng chỉ 1-2 ngày đầu, không nên dùng quá 3 ngày vì giấc ngủ của bạn sẽ phù hợp dần theo giờ địa phương.

Các bác sỹ khuyên những người bị bệnh giác mạc ở mắt, viêm tai nặng, huyết áp cao, mới bị đột quỵ và phụ nữ có thai trên 7 tháng thì không nên đi máy bay.

2/ Các loại chấn thương do hoạt động quá mức

Khi đi du lịch ta thường hoạt động nhiều, nhất là trẻ em hiếu động vì thế mà số vụ chấn thương cũng thường tăng đáng kể. Vậy nên xác định xem chấn thương có ở mức nguy hiểm không và nên sơ cứu ra sao?

Gãy xương, trật khớp: Thông thường sẽ cảm thấy rất đau ngay lập tức, không thể đi lại được khi bị gãy xương hoặc trật khớp sống lưng. Việc phải làm ngay là định vị chỗ bị gãy bằng nẹp, bảng. Đừng tự cố làm cho đốt xương trở lại dạng ban đầu. Nên tránh đi lại càng ít càng tốt.

Chấn thương não: Nếu như bị ngã hoặc bị dập đầu thì nạn nhân sẽ bị bất tỉnh một lúc rồi sẽ tỉnh lại. Tuy nhiên, nếu cảm thấy bị đau, khó chịu, nôn, chóng mặt thì chắc chắn là đã bị chán thương não, khi đó việc đầu tiên là nên đến bệnh viện ngay.

Bỏng: Việc đầu tiên là chườm lạnh xung quanh vết bỏng bằng túi đá nhỏ từ tủ lạnh, nếu không có thì có thể dùng nước lạnh hứng từ vòi. Nếu bị bỏng nặng thì đắp gạc tiệt trùng. Để tránh nhiễm trùng không nên đắp các loại lá cây hoặc bôi thuốc mỡ vào chỗ bỏng. Chỉ nên khử trùng bằng loại thuốc bôi chuyên dụng.

Khi bị chấn thương nặng cần tới bác sỹ. Ngay cả khi không có triệu chứng đau rõ rệt cũng nên đi khám vì khi bị gãy xương ở cổ, lưng thì chỉ 2-3 ngày sau đó mới cảm tháy đau. Kể cả khi chỉ bị thương nhẹ và vẫn có thể đi lại nhưng không có sự can thiệp về chuyên môn thì việc làm liền xương sẽ phức tạp hơn. Hơn nữa, chỉ có bác sỹ mới có thể đưa ra chẩn đoán đúng và chỉ định cách điều trị cần thiết. Nên nhớ rằng sự hỗ trợ về y tế càng sớm thì hậu quả sẽ càng ít nghiêm trọng hơn.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm