Sở dĩ Antoine Griezman (3 bàn) được đánh giá cao nhất (tỷ lệ 11/4 – tức đặt 4 ăn 11) bởi đội chủ nhà Pháp của Griezman chỉ phải gặp đội bóng yếu nhất vòng tứ kết về lý thuyết đó là Iceland. Không những khả năng ghi bàn của Griezman trong trận đấu vừa nêu khá cao, mà khả năng Pháp được đi tiếp vào vòng trong cũng cực cao.
Tương tự như thế là trường hợp của C.Ronaldo (Bồ Đào Nha - 2 bàn), cho dù cầu thủ 3 lần đoạt Quả bóng vàng châu Âu thi đấu khá dở từ đầu giải, nhưng Bồ Đào Nha cũng chỉ phải gặp Ba Lan ở tứ kết, tránh được hàng loạt anh hào, nên tỷ lệ giành danh hiệu vua phá lưới của Ronaldo cũng rất cao: 6/1 (đặt 1 ăn 6).
Ronaldo được xếp vào vị trí số 2 nhờ Bồ Đào Nha đụng đối thủ nhẹ ở tứ kết
Riêng Gareth Bale (3 bàn) từ chỗ là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vua phá lưới sau vòng bảng giờ rớt xuống vị trí thứ 3 (tỷ lệ 13/2), bởi lẽ Xứ Wales sẽ phải đụng đội mạnh hơn mình là Bỉ là tứ kết, tức nguy cơ bị loại không hề thấp.
Trong danh sách ứng cử viên cho danh hiệu “chiếc giày vàng” của giải, bất ngờ xuất hiện 2 ứng viên là Mario Gomez (Đức) và Pelle (Ý), cả 2 cùng có 2 bàn thắng tính cho đến trước vòng tứ kết.
Gareth Bale hiện có đến 3 bàn, nhưng nguy cơ bị loại sau vòng tứ kết cùng Xứ Wales lại khá cao
Sự vươn lên của Pelle cũng đồng thời là sự biến mất của các ngôi sao khác như Morata, Aduriz (Tây Ban Nha), Ibrahimovic (Thuỵ Điển),... Lý do nằm ở chỗ chính Pelle và đội Ý là tác nhân loại Tây Ban Nha của Morata, Aduriz và Thuỵ Điển của Ibrahimovic khỏi giải, nên các chân sút vừa nêu không còn cơ hội tranh ngôi vua phá lưới.
Chưa đến nổi biến mất khỏi Euro 2016, nhưng Gotze, Muller (Đức), hay Lewandowski (Ba Lan) cũng không còn nhiều cơ hội. Gotze và Thomas Muller cho đến thời điểm này đã bị xác định không phải là trọng tâm săn bàn của đội Đức, nên khả năng họ ghi nhiều bàn thắng ở giai đoạn còn lại không cao.
Với Lewandowski, giới chuyên môn nhìn chung nhận định Ba Lan của tiền đạo này cũng không còn nhiều cơ hội đi đến trận cuối cùng. Thành ra, Lewandowski không còn đủ thời gian để sở hữu nhiều bàn thắng.
Pelle (Ý) bất ngờ xuất hiện sau vòng 1/8
Ngoài ra cũng đừng quên Lukaku (Bỉ)
Câu hỏi tiếp theo nằm ở chỗ các ứng cử viên cho danh hiệu vua phá lưới cần bao nhiều bàn để dẫn đầu giải “Chiếc giày vàng”?
Ở VCK Euro 2012, Torres (Tây Ban Nha) giành danh hiệu này với chỉ 3 bàn thắng, trước đó 4 năm, ở Euro 2008, một chân sút khác của Tây Ban Nha là David Villa trở thành vua phá lưới với 4 bàn.
Tại các kỳ Euro 1996, 2000 và 2004, lần lượt Alan Shearer (Anh) vào năm 1996, Kluivert (Hà Lan) và Milosevic (Nam Tư) vào năm 2000, cùng Milan Baros (CH Czech) hồi năm 2004 đoạt giải với cùng 5 bàn thắng.
Điều đó có nghĩa là những Griezman, Bale (cùng 3 bàn), Ronaldo Pelle hoặc Gomez, hay Lukaku (Bỉ - 2 bàn) chỉ cần ghi thêm 1 – 2 bàn nữa là có thể sẽ trở thành vua phá lưới. Bởi, theo thông lệ của các kỳ Euro, càng vào vòng trong các đội càng thi đấu chặt chẽ, nên số lượng bàn thắng ở phần còn lại của giải đấu sẽ khá hạn chế.
Trong bối cảnh ấy, những người đang có 3 bàn gồm Antoine Griezman và Gareth Bale dĩ nhiên chiếm ưu thế cực lớn.