* Xin cho biết những yếu tố nào ảnh hưởng đến thai nhi?
Lê Mỹ Hạnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thai nhi khiến các bà mẹ phải chú ý. Đó là:
- Trong thời kỳ mang thai, nếu thai phụ thường xuyên duy trì tư thế ngồi không thoải mái sẽ khiến cho các mạch máu không được lưu thông, dẫn đến tình trạng thiếu oxy và giảm lượng chất dinh dưỡng cung ấp cho thai nhi.
- Nếu người mẹ quá béo, chất béo tích tụ quanh bụng sẽ khiến thai nhi gặp trở ngại trong quá trình sinh nở.
- Sức khỏe của thai nhi chính là phụ thuộc vào lượng nước ối trong cơ thể bà mẹ. Trong thời gian mang thai, nếu các thai phụ duy trì được tâm trạng tốt thì rất có lợi cho sức khỏe thai nhi.
- Tốt nhất khi mang thai, các thai phụ không nên bế đứa trẻ khác hoặc mang vác vật nặng.
- Nếu thai phụ bị sốt hay có tâm trạng không tốt cũng rất có thể ảnh hưởng đến thai nhi.
- Cơ thể nặng nề của thai phụ sẽ gây cảm giác không thoải mái khi đi vệ sinh. Tuy nhiên nếu thường xuyên “nhịn”, các thai phụ có thể bị táo bón khiến bụng sưng lên và điều này làm cho thai nhi hoàn toàn không thoải mái. Tình trạng bị tiêu chảy nghiêm trọng cũng sẽ dẫn đến co thắt tử cung gây ra những ảnh hưởng không tốt cho thai nhi.
- Thời tiết quá lạnh hoặc quá nóng sẽ khiến cả thai phụ lẫn thai nhi đều cảm thấy khó chịu. Lượng nước ối trong cơ thể thai phụ cần được duy trì ở nhiệt độ ổn định. Chính vì thế, các bà mẹ tương lai nên chọn quần áo phù hợp và thoải mái để đảm bảo sức khỏe cho cả hai mẹ con.