| Hotline: 0983.970.780

Ninh Bình làm mất giá V.League!

Thứ Năm 17/01/2013 , 10:47 (GMT+7)

Chính xác hơn, The Vissai Ninh Bình đang làm mất giá bóng đá VN, theo đánh giá của TGĐ Cty Cổ phần Bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh.

Chính xác hơn, The Vissai Ninh Bình đang làm mất giá bóng đá VN, theo đánh giá của TGĐ Cty Cổ phần Bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh.

Đội bóng cố đô Hoa Lư vừa qua đã gây sốc với việc muốn mượn tiền đạo Công Vinh của CLB Bóng đá Hà Nội với số tiền 500 triệu đồng/mùa giải. Theo Chủ tịch CLB The Vissai Ninh Bình Phạm Văn Lệ, đội muốn mượn Công Vinh thay vì mua hẳn để tránh những rắc rối và phiền phức trong việc định giá cả. “Để một tiền đạo đẳng cấp như Công Vinh thất nghiệp thì rất phí, trong khi Ninh Bình cũng đang cần tiền đạo”, theo ông Lệ.

Dĩ nhiên, phía CLB Bóng đá Hà Nội không hài lòng với đề nghị của The Vissai Ninh Bình. Để đưa Công Vinh về từ CLB Hà Nội T&T, bầu Kiên đã chi ra số tiền không nhỏ (được khẳng định khoảng hơn 13 tỉ đồng). Hợp đồng của Công Vinh với đội bóng Thủ đô cũng còn thời hạn tới 2 năm. Nếu “bỏ rẻ” ở thời điểm khó khăn hiện nay, Công Vinh cũng phải có giá 3-4 tỉ đồng. Cần nhớ tiền vệ Thành Lương khi về CLB Hà Nội T&T cũng được định giá 3 tỉ đồng.


Ninh Bình muốn tái hợp cặp tiền đạo mơ ước một thời Văn Quyến - Công Vinh

Nếu chấp thuận đề nghị của The Vissai Ninh Bình, CLB Bóng đá Hà Nội sẽ lỗ nặng. Giám đốc Cty Cổ phần Thể thao ACB Lê Khắc Chính cho biết: “Điều khoản phá vỡ hợp đồng của Công Vinh với CLB Bóng đá Hà Nội là 18 tỉ đồng. Ở thời điểm hiện nay, chúng tôi không đòi tới mức ấy. Nhưng nếu chấp nhận đề nghị của Ninh Bình, chúng tôi chỉ thu được 1 tỉ khi hợp đồng của Công Vinh hết hạn. Trong khi đó hợp đồng còn tới tận 2 năm. Giá như thế thì liệu có hợp lý không? Dĩ nhiên chúng tôi cũng rất muốn Công Vinh có CLB mới để thi đấu, nhưng giá cả phải đúng để CLB không bị thiệt quá. Mức giá trên chỉ tầm tầm một cầu thủ trẻ tài năng. Khi đưa Công Vinh về, anh Kiên đã phải tốn khá nhiều tiền. Làm như thế chúng tôi thấy có lỗi với anh ấy”.

Theo ông Chính, số tiền bán Công Vinh CLB sẽ dùng để nuôi các đội U19 và U21, chờ ngày bầu Kiên trở về. Trong thời gian vừa qua, dù không tham dự V.League nhưng CLB Bóng đá Hà Nội vẫn phải trả lương đầy đủ cho các cầu thủ.

Tiền đạo Công Vinh hôm qua khẳng định, chưa biết gì về đề nghị của The Vissai Ninh Bình. Công Vinh hiện vẫn chưa tìm được CLB mới sau khi trở về từ AFF cup 2012. Cựu tiền đạo CLB SLNA vừa qua cũng không được triệu tập vào ĐTVN.

Đánh giá về ý định của The Vissai Ninh Bình, TGĐ Cty Cổ phần Bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh đã tỏ ra không hài lòng. “Tôi không nghĩ CLB Bóng đá Hà Nội và Công Vinh lại chấp nhận lời đề nghị quá rẻ của The Vissai Ninh Bình như thế. Công Vinh là tiền đạo có đẳng cấp, CLB nào cũng muốn sở hữu. Không thể vì tình hình khó khăn để hạ giá cầu thủ đến mức đấy. Như vậy là hạ giá bóng đá VN”, TGĐ Nguyễn Hồng Thanh cho biết.

SLNA từng đánh tiếng mua lại Công Vinh khi hết hạn hợp đồng với CLB Hà Nội T&T, nhưng tại thời điểm trên mức giá Công Vinh đưa ra quá cao. Đội bóng xứ Nghệ sau đó đã phải từ bỏ ý định.

Ông Phạm Văn Lệ không giấu ý định đẩy mạnh hình ảnh CLB, với việc chiêu mộ Công Vinh. Trước đó, The Vissai Ninh Bình đã ký hợp đồng với một cựu cầu thủ SLNA và ĐTVN khác, tiền đạo Văn Quyến. Trong trường hợp thành công với mục tiêu của mình, The Vissai Ninh Bình sẽ có thể tái hợp cặp tiền đạo mơ ước một thời của bóng đá VN Văn Quyến - Công Vinh.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm