| Hotline: 0983.970.780

Nổ bình gas, 3 người chết, 2 người bị thương

Thứ Năm 23/02/2012 , 11:15 (GMT+7)

Tối 22/2 đã xảy ra một vụ nổ khí gas nghiêm trọng gây cháy lớn tại Cà Mau, khiến 3 người bị chết cháy và 2 người bị thương.

Tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Cà Mau: Tối 22/2 đã xảy ra một vụ nổ khí gas nghiêm trọng gây cháy lớn, khiến 3 người bị chết cháy và 2 người bị thương.

Vụ cháy nổ xảy ra tại dãy phòng trọ cho thuê của ông Lê Văn Thường, 52 tuổi, ở đường Lê Hồng Phong, phường 8, thành phố Cà Mau.

Các nạn nhân bị chết trong vụ nổ là các anh Nguyễn Văn Lâm (SN 1971), Nguyễn Hoài Em (SN 1986) và cháu Huỳnh Phạm Phước Hào (10 tháng tuổi). Hai nạn nhân bị thương là chị Phạm Kim Nhi (SN 1988) mẹ cháu Hào và ông Huỳnh Văn Dũng (SN 1963, chủ hộ thuê phòng trọ), đang được chăm sóc điều trị tại Khoa cấp cứu - Bệnh viện đa khoa Cà Mau.  

Nhiều người dân tập trung quanh hiện trường vụ cháy nổ

Vụ nổ gây nên một đám cháy lớn, bùng phát khắp căn phòng trọ, làm thiệt hại một phòng trọ diện tích gần 30 m2, nhà cấp 4 và một số tài sản của ông Dũng.

Nguyên nhân vụ nổ bước đầu được xác định là do nổ bình gas mi ni. Trước khi vụ nổ xảy ra, tại phòng trọ của ông Dũng đang diễn ra tiệc nhậu với những người bạn hàng xóm; có thể trong bữa nhậu có dùng bếp gas mi ni.

Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Cà Mau đã huy động 25 cán bộ chiến sĩ và 3 xe chữa cháy kết hợp cùng lực lượng quần chúng nhân dân tham gia chữa cháy. Sau gần 15 phút tích cực chữa cháy, đám cháy đã được đập tắt hoàn toàn, không ảnh hưởng tới hàng trăm căn nhà và nhiều tài sản của các hộ dân, hộ kinh doanh ở xung quanh.

Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường ngay trong đêm. Lãnh đạo UBND thành phố Cà Mau thành lập đoàn đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau mất người thân của các gia đình; đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình có người bị chết trong vụ nổ với số tiền 5 triệu đồng. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra làm rõ.

(Theo Dân trí)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất