| Hotline: 0983.970.780

Nổ bồn xăng, 2 người bị thương

Thứ Hai 15/07/2013 , 14:18 (GMT+7)

Tiếng nổ đinh tai làm những người sống gần công ty TNHH dịch vụ thương mại Minh Nhật (phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định) bỏ chạy.

Tiếng nổ đinh tai làm những người sống gần công ty TNHH dịch vụ thương mại Minh Nhật (phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định) bỏ chạy.

Chiều 14/7, tiếng nổ vang lên tại công ty kinh doanh xăng dầu Minh Nhật của ông Đào Minh Hoà (39 tuổi) khiến nhiều đồ vật và cửa kính trong công ty rung chuyển. Hai công nhân Đào Tấn Duy và Nguyễn Văn Quang (28 tuổi), cùng là người nhà của ông Hoà, bị thương nặng.


Công nhân bị bỏng nặng sau vụ nổ

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Hoà cho biết chiếc xe bồn chở xăng dầu của công ty bị rò, anh Duy và Quang có nhiệm vụ hàn lỗ thủng lại. Khi hai công nhân đứng trên ôtô để hàn bồn xăng, lúc họ vừa bật máy hàn đưa vào bồn xăng thì tiếng nổ lớn vang lên làm 2 người bị bỏng nặng. Nhiều người sống gần khu vực cũng hoảng hốt, bỏ chạy nháo nhào.

Theo ông Hoà, toàn bộ dụng cụ hàn đều là đồ nghề của công ty, mỗi khi bồn xăng hư ông vẫn làm như thế nhưng không xảy ra vấn đề gì.

Nhận định bước đầu của cơ quan chức năng, dù xăng trong bồn đã được lấy hết ra nhưng bồn chưa được vệ sinh sạch nên khi gặp khí CO2 đã gây ra vụ nổ. Cảnh sát đang điều tra, làm rõ sự việc.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất