| Hotline: 0983.970.780

Nổ kho đạn ở Ukraine, 24.000 người sơ tán

Thứ Tư 27/09/2017 , 14:34 (GMT+7)

Ukraine sơ tán thường dân và cấm bay ở khu vực kho đạn phát nổ.

Khói lửa bốc lên từ vụ nổ được nhìn thấy từ xa. Ảnh: Reuters. 
 
Giới chức Ukraine hôm nay xác nhận một vụ nổ lớn xảy ra tại kho đạn của quân đội nước này, khiến 24.000 người phải sơ tán và vùng trời ở khu vực bị phong tỏa, theo Reuters
 
Vụ nổ xảy ra cuối ngày 26/9, tại một căn cứ quân sự gần thị trấn Kalynivka, vùng Vynnytsya, cách thủ đô Kiev 270 km về phía tây, cơ quan dịch vụ khẩn cấp Ukraine cho biết. Một người bị thương trong vụ nổ. Có thông tin nói kho đạn này chứa nhiều tên lửa.
 
Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman đã tới hiện trường, tuyên bố "có các yếu tố nước ngoài" trong sự việc. 

Theo Reuters

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất