| Hotline: 0983.970.780

Nổ lớn ở làng pháo Bình Đà, một người chết

Thứ Sáu 01/10/2010 , 08:45 (GMT+7)

Một số người dân cho rằng, khả năng tiếng nổ gây ra là do thuốc pháo. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Trưa 30/9, người dân ở khu vực trung tâm phố Bình Đà (Thanh Oai, Hà Nội) hoảng hốt khi nghe tiếng nổ phát ra từ căn nhà 5 tầng của anh Tính. Người đàn ông này đã thiệt mạng ngay sau đó.

Vụ nổ phát ra từ ngôi nhà 5 tầng

Ngôi nhà phát ra tiếng nổ cao 5 tầng ở mặt phố Bình Đà (quốc lộ 21B chạy qua) của anh Lưu Bá Tính (37 tuổi). Tại hiện trường, cửa sổ kính ở các tầng 3, 4 và 5 vỡ vụn vung vãi khắp nơi. Anh Tính tử vong ngay sau đó.

Theo anh Đạt sống ở cạnh ngôi nhà trên, khoảng 12h30 anh đang dọn cơm trưa, căn nhà bỗng rung chuyển, tiếng gạch đá và cửa kính loảng xoảng. Đoạn tường cao trên một mét, dài 3 mét ở trên sân thượng nhà anh Tính bay sang chạm tường nhà anh Đạt, rơi xuống mái nhà lợp bằng tấm lợp ximăng.

Một số người dân cho rằng, khả năng tiếng nổ gây ra là do thuốc pháo. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Bình Đà là làng có truyền thống làm pháo lâu đời ở Hà Nội. Sau khi nhà nước có lệnh cấm, một số hộ vẫn lén lút sản xuất pháo lậu. Năm 2008 căn nhà 2 tầng của ông Nghiêm ở khu phố Bình Đà cũng đã bị sập sau tiếng nổ kèm mùi thuốc pháo. Ba người trong nhà phải đưa vào viện cấp cứu.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất