| Hotline: 0983.970.780

Nỗ lực tìm kiếm 3 tàu cá mất tích

Thứ Sáu 04/01/2013 , 09:40 (GMT+7)

Theo nhận định của các thợ lặn, nguyên nhân tàu chìm là do sóng đánh rơi lưới từ trên boong xuống biển, cuốn vào chân vịt làm chết máy, khiến tàu mất lái.

Người thân gia đình thuyền trưởng Nguyễn Phong đau buồn ngóng tin

Những ngày đầu năm 2013, chưa kịp mừng những gì khốn khó năm cũ sắp qua thì tang thương đã phủ bóng lên cư dân Cồn Sẻ, một xóm chài nghèo khó vừa mới chưa kịp định hình ở xã Quảng Lộc (Quảng Trạch - Quảng Bình).

>> Quảng Bình: Tang thương Cồn Sẻ

Trong đêm sóng to, gió lớn 29/12/2012, đã nhấn chìm tàu cá mang số hiệu QB 93714, trên tàu có 14 ngư dân do Nguyễn Phong làm thuyền trưởng đã bị chìm khi đang trên đường vào bờ cách cửa Gianh khoảng 7 hải lý.

Được tin báo, hai tàu của Hải Đội 2 (Biên phòng Quảng Bình) đã được điều động để ứng cứu nhưng không thể tiếp cận được vị trí tàu cá bị nạn do sóng lớn. Ngay sau đó, tàu cứu nạn hàng hải SAR 411 (thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam) từ Cửa Lò (Nghệ An) đã được điều động vào ứng cứu. Khi tàu SAR 411 đến thì mọi việc đã quá trễ.

Khoảng 12 giờ ngày 31/12, tàu cá của ngư dân Nguyễn Thắng - Phó trưởng đội tàu thôn Cồn Sẻ - đã phát hiện thấy một thi thể ở gần khu vực chiếc tàu bị nạn. Anh Duy được tìm thấy ở neo cờ nổi trong khu vực tàu bị nạn, thi thể nạn nhân còn nguyên vẹn. Theo nhận định của các bạn tàu tham gia tìm kiếm, có khả năng khi bị nạn, nhận định không qua khỏi nên anh Duy đã tự cột mình vào neo cờ để khỏi bị mất xác. 17h cùng ngày, thi thể nạn nhân đầu tiên này đã được tàu cá trên đưa vào bờ.

Đúng 11 giờ, 35 tàu cá của ngư dân thôn Cồn Sẻ, sà lan chở cần cẩu và 2 tàu cứu hộ của hải đội II Biên phòng Quảng Bình có mặt ở vị trí trục vớt.

Đội tàu của ngư dân Cồn Sẻ vây thành chuỗi vòng cung xung quanh tàu bị chìm tạo thành bức tường chắn gió, giữ yên lặng cho một vùng biển nhỏ vài ngàn mét vuông để trục vớt. Đến 20 giờ tối qua, con tàu bị nạn mang số hiệu QB 93714 TS đã được trục vớt lên mặt nước. Con tàu vẫn còn khá nguyên vẹn, chỉ bị hư hại nhẹ ở cabin và gãy cột cờ. Đội cứu hộ đã vào trong các khoang tàu tìm kiếm xác nạn nhân nhưng không có. Những thợ lặn cho biết: Con tàu nằm nghiêng, mũi tàu quay vào phía nam, thân tàu bị lưới đánh cá cuốn quanh thân.

Theo nhận định của các thợ lặn, nguyên nhân tàu chìm là do sóng đánh rơi lưới từ trên boong xuống biển, cuốn vào chân vịt làm chết máy, khiến tàu mất lái, xoay ngang nên đã bị sóng đánh chìm.

Công tác tìm kiếm vẫn được tiếp tục triển khai, thì lực lượng cứu hộ, cứu nạn nhận được thông tin tàu cá mang số hiệu QB 93469TS do ngư dân Nguyễn Đức Thắng (sinh năm 1975, trú thôn Tân Định, xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch - Quảng Bình) làm thuyền trưởng, trên tàu có 8 thuyền viên đã bị mất tích từ sáng ngày 30/12/2012 đến nay không liên lạc được. Tàu bị nạn được xác định khi đang đánh bắt thủy sản trên vùng biển cách cửa Gianh khoảng 30 hải lý.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm