| Hotline: 0983.970.780

Nỗ lực về đích sớm

Thứ Ba 30/06/2015 , 06:15 (GMT+7)

Qua 4 năm bắt tay thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, Vĩnh Long đã có 12 xã đạt 19 tiêu chí, chiếm 13,48%. 

Bình quân toàn tỉnh đạt 12,5 tiêu chí/xã, tăng bình quân 9,4 tiêu chí so với thời điểm bắt đầu triển khai thực hiện.

Qua hơn 4 năm thực hiện, Chương trình xây dựng NTM đã trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng của chính quyền và toàn thể nhân dân.

Sự nhiệt tình, sáng tạo, vượt khó khăn của Ban Chỉ đạo các cấp, sự phối hợp của các sở, ban, ngành gắn với vai trò nhiệm vụ được phân công và sự tham gia tích cực của người dân đã cho thấy việc xây dựng NTM ngày càng trở nên gần gũi và đi sâu vào đời sống chính trị, xã hội nông thôn.

Kết quả đến cuối tháng 6/2015, toàn tỉnh đạt 12,5 tiêu chí/xã, tăng bình quân 9,4 tiêu chí so với thời điểm bắt đầu xây dựng NTM.

Cụ thể đã có 12 xã đạt 19 tiêu chí, chiếm 13,48%; 7 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 57 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 13 xã đạt từ 8-9 tiêu chí. Đây là kết quả rất đáng tự hào đối với vùng đất còn nhiều khó khăn như Vĩnh Long.

NTM đã góp phần xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn nhanh chóng; SXNN và ngành nghề nông thôn được mở rộng, nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Các công trình văn hóa xã hội được đầu tư xây dựng và thực hiện tốt hơn. Chính sách xã hội đã cải thiện được đời sống nhân dân; an ninh trật tự được tăng cường.

Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đặc biệt là huy động được sự đóng góp công sức to lớn của nhân dân vào xây dựng NTM và nó cũng là sự khích lệ tinh thần to lớn cho toàn thể chính quyền và nhân dân trong thời gian tới.

Năm 2015 là năm kết thúc giai đoạn 1 của quá trình xây dựng NTM, theo đó Vĩnh Long phấn đấu có ít nhất 21 xã đạt 19/19 tiêu chí, các xã còn lại cũng phải đạt từ 10 tiêu chí trở lên.

Đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn mà Ban Chỉ đạo các cấp và cả cộng đồng đang phấn đấu thực hiện.

Xã Tích Thiện (huyện Trà Ôn) nằm trong kế hoạch về đích NTM trong năm 2015 và theo đó địa phương đang tập trung toàn lực để hoàn hiện các tiêu chí gần đạt.

Từ ngày bắt tay vào xây dựng NTM, Tích Thiện lấy mục tiêu nâng cao thu nhập nông hộ làm bàn đạp trong việc thực hiện.

Qua 4 năm bắt tay thực hiện xây dựng NTM, đến nay toàn xã đã đạt được 2 cái nhất trong toàn huyện là thu nhập trên đầu người và hình thức tổ chức SX theo hình thức trang trại.

Hiện tại, thu nhập của người dân đã đạt trên 30 triệu đồng/người/năm; toàn xã đã có 7 trang trại chăn nuôi gia cầm, 2 trang trại heo và 1 trang trại bò.

Đặc biệt, phong trào nuôi bò tại địa phương đang phát triển rất mạnh. Nhà nhà đầu tư vốn nuôi bò sinh sản đạt hiệu quả rất cao. Nông dân chỉ cần vay 20-30 triệu đồng đầu tư nuôi một con bò sinh sản sau 1,5 năm trừ tất chi phí thu lãi được hơn 10 triệu đồng.

Đối với đất SXNN đang được nông dân xã Tích Thiện áp dụng theo mô hình luân canh lúa - màu trên nền đất ruộng lợi nhuận từ 80-100 triệu đồng/ha/năm.

Vùng cây ăn trái thì nông dân đã phát triển được trên 847 ha và lợi nhuận mang lại từ 90-120 triệu đồng/ha/năm.

Những nhà nông lập vườn trồng cây ăn trái kết hợp với phương án trồng cỏ nuôi bò càng nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Qua thực tế và các kinh nghiệm trong việc xây dựng giải pháp cụ thể cùng với phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, tin chắc rằng Chương trình xây dựng NTM tỉnh Vĩnh Long sẽ đạt được thành công như kế hoạch đề ra.

Điển hình như ông Tân Tấn Tiên ở ấp Cây Gòn (xã Tích Thiện) vừa bán 3 con bò thu được 155 triệu đồng, trừ chi phí thu lãi trên 70 triệu đồng sau 15 tháng nuôi.

Cách làm của ông Tiên là chuyển 6.000 m2 đất ruộng sang lập vườn trồng cây ăn trái đặc sản kết hợp với trồng bắp nếp lấy ngắn nuôi dài và trồng cỏ để cho bò ăn. Đến vụ thu hoạch bắp được chủ nuôi bò đến rất sớm để phụ chủ rẫy thu hoạch trái, còn cây bắp thì chở về cho bò ăn.

Khi hình thức SX ổn định thì giá trị trên từng đơn vị diện tích trong từng nông hộ càng tăng và bền vững. Ngoài ra, việc cơ sở hạ tầng giao thông được đầu tư mở rộng là một giải pháp nâng cao giá trị hàng nông sản.

Ý thức được điều đó, Ban Chỉ đạo đã xây dựng lộ trình cụ thể và triển khai nhanh chóng ngay từ đầu năm.

Các xã đã lập kế hoạch tổ chức thực hiện từng tiêu chí dưới sự hỗ trợ và hướng dẫn của các ngành chuyên môn cấp trên, phân công công việc gắn với trách nhiệm cho từng cán bộ, đoàn thể, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thu hút sự tham gia của toàn dân.

Kết quả qua 6 tháng đầu năm 2015, Vĩnh Long có thêm 2 xã điểm là Tân Bình (huyện Bình Tân) và Tân Long (huyện Mang Thít) đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM là 12/22 xã điểm, chiếm 54,5% tổng số xã phấn đấu đạt chuẩn đến năm 2015, hoàn thành xấp xỉ hơn nửa quãng đường về đích.

Có thể thấy, Ban Chỉ đạo các cấp đã dồn hết quyết tâm và nguồn lực để đưa các xã về đích thành công.

Đến nay, Chương trình xây dựng NTM đã từng bước đi vào nề nếp, hệ thống tổ chức quản lý và triển khai thực hiện không ngừng được bổ sung và hoàn thiện.

(PGĐ Sở NN-PTNT, Chánh Văn phòng BCĐ NTM tỉnh Vĩnh Long)

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.