| Hotline: 0983.970.780

Nơi dịch tai xanh không thể xuyên thủng

Thứ Hai 13/09/2010 , 10:51 (GMT+7)

Với mật độ thuộc loại cao nhất nước nhưng cơn bão dịch tai xanh vẫn chỉ gầm gừ mà vẫn không xuyên thủng được lớp hàng rào bảo vệ của 5 xã Gia Kiệm, Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3 và Quang Trung.

Trao đổi về kinh nghiệm bảo vệ đàn heo
Phía tây huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai có 5 xã giáp ranh nhau, ôm lấy trục Quốc lộ 20 từ ngã 3 Giầu Dây đi Đà Lạt, có nghề chăn nuôi heo truyền thống, đấy là Gia Kiệm, Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3 và Quang Trung. Tổng đàn heo của cả huyện có 180.000 con thì riêng 5 xã này đã có 140.000 con, bình quân 1 nhân khẩu có gần 2 con heo. Với mật độ thuộc loại cao nhất nước nhưng cơn bão dịch tai xanh vẫn chỉ gầm gừ mà vẫn không xuyên thủng được lớp hàng rào bảo vệ.

HÀNG RÀO BẢO VỆ SỐ 1 - VACXIN

Nói đúng ra thì cơn bão tai xanh năm 2010 này đã ghé qua tính hất tung đàn heo nơi này. Ngày 10/8 những con heo bị bệnh được phát hiện đầu tiên tại hộ nhà ông Vũ Quốc Tiến ấp Nguyễn Huệ 1, xã Quang Trung, ngày 11/8 lại có thêm hộ - bà Trần Thị Lụa, ngày 12/8 lại thêm hộ Huỳnh Văn Ba… đến ngày 30/8 thì đã có 510 con trong tổng số 696 con của 14 hộ ở xã Quang Trung có heo bị bệnh và phải tiêu hủy 243 con. Điều đáng chú ý là tất cả các hộ "dính" dịch đều thuộc dạng chăn nuôi nhỏ lẻ, số đầu heo hộ lớn nhất chỉ 99 con và hộ nhỏ nhất là 18 con. Đã hơn 1 tuần, cả 5 xã này chưa phát hiện thêm heo bị bệnh mới. Tính ra con số 510 con heo bị bệnh trên tổng đàn 140.000 con của cả 5 xã này thì quả là rất nhỏ.

May sao các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, tạm bợ ở khu vực 5 xã này chỉ là thiểu số, còn lại chủ yếu đều coi nuôi heo là một nghề, có quy mô trong ngoài 100 nái. Trại heo của chị Tô Thị Hà, ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm có 180 nái với 1.000 con heo thịt. Nhìn dáng người nhỏ bé và có phần yếu ớt, tôi không nghĩ rằng chị lại là thuyền trưởng vững vàng lèo lái trại heo của gia đình suốt 7 năm nay. Chị Hà cho biết – trước đây gia đình chị cũng chăn nuôi kiểu “bỏ ống” với mỗi đợt xuất chuồng khoảng 3-4 tấn.

Đến năm 2002 chị mới quyết định nâng “công suất” lên như hiện nay. Các năm trước công việc cứ trôi chảy nhưng đến năm 2008 thì bùng phát dịch tai xanh. Khi những con đầu tiên chớm bị nhiễm, chị đã đôn đáo hỏi ý kiến rất nhiều chuyên gia nhưng tất cả đều “lúng búng”. May sao có trại anh đã Dân dùng Vacxin có kết quả, vậy là chị cũng “nhắm mắt” làm theo và đã chặn được dịch, số con bị chết chỉ dừng lại ở con số… 10 ổ.

Trại heo của anh Trần Công Dân, ấp Phúc Nhạc, Gia Tân 3 có 180 nái, thường xuyên có 1.000 heo thịt được xây dựng trên khuôn viên 1 ha, trước trại có tấm bảng hiệu khắc trên mica – Mô hình sản xuất thịt lợn an toàn của một đề tài khoa học cấp nhà nước. Anh Dân cho biết, năm 2008, trại của anh phát dịch tai xanh đầu tiên, cuống quá anh mời rất nhiều chuyên gia chăn nuôi của các tập đoàn chăn nuôi như CP, Cargill, các nhà khoa học của trường ĐH Nông Lâm đến tư vấn. Khi hỏi có nên tiêm vacxin không thì tất cả đều nói… tùy anh. 

Điều khác biệt nhất của vùng chăn nuôi tập trung 5 xã này là không chỉ với bệnh tai xanh mà tất cả các bệnh virus khác như dịch tả heo, phó thương hàn, lở mồm long móng, còi cọc sau cai sữa, suy hô hấp đều được các hộ tự chích ngừa đầy đủ, đúng quy trình mà không cần đến thú y nhắc nhở.
Sau cơn bão dịch năm 2008, mọi người chăn nuôi ở các xã này đều nhìn nhận – Không thể không chủng vacxin và từ đấy việc tiêm phòng đều được tiến hành 100% trên tất cả heo bố mẹ lẫn heo sau cai sữa. Người “chịu chơi” như anh Dân thì sau đó chuyển sang dùng vacxin nhược độc của Đức, người “ít tiền” thì dùng vacxin vô hoạt của Trung Quốc (rẻ hơn của Đức đến 6 lần) và tất cả đều yên ổn cho đến hiện tại.

HÀNG RÀO BẢO VỆ SỐ 2 – VỆ SINH VÀ CÁCH LY

Anh Nguyễn Kim Đoán – Đại lý cấp 1 thuốc thú y:

Người chăn nuôi ở đây có trình độ không kém bác sỹ thú y, vì đây là vùng chăn nuôi tập trung lớn nên gần cả chục năm nay tất cả các hãng thức ăn, thuốc thú y đều có các chương trình tập huấn, đào tạo, quảng bá cho người chăn nuôi; Các nhà khoa học chăn nuôi cũng chọn nơi này để chuyển giao các TBKT mới và triển khai các đề tài nguyên cứu. Tuy nhiên sự phát triển chăn nuôi theo phương thức hộ gia đình như hiện nay cũng đã tới ngưỡng, quỹ đất, nhân lực và vốn liếng sẽ là trở ngại lớn trên đường mở rộng phát triển thành doanh nghiệp chăn nuôi.

Khi tôi liên hệ với các hộ chăn nuôi trên thì tất cả đều vui vẻ tiếp nhưng với điều kiện – Vì đang dịch nên khách không được thăm trại heo. Rất cảm động, có người đi cả 5 km để tiếp chuyện nhà báo – Thế này tốt hơn, vào nhà lỡ ra có chuyện gì cũng áy náy lắm. Theo họ khi đang có dịch thì cách ly là biện pháp đầu tiên không thể không áp dụng. Cách ly cũng là phương châm phải quán triệt trong bất cứ thời điểm nào, kể cả khi không có dịch.

Để thực hiện được phương châm ấy họ đều tự trộn lấy thức ăn, theo họ thức ăn có thể là nguồn lây nhiễm (nhất là những thức ăn được đại lý bỏ mối cho các trại nhưng do bị dịch nên số thức ăn bị dư trả lại), hơn nữa việc tự trộn lấy thức ăn sẽ giảm được 10% so với mua thức ăn viên của các công ty. Tất cả các nguyên liệu như bột bắp, bột cá, khô đậu nành, Primex đều được các “lò” cung cấp tận nơi, phần họ chỉ sắm mỗi chiếc máy có thùng trộn 300 – 500 kg. Thức ăn đậm đặc là thứ duy nhất họ phải mua nhưng cũng chỉ với 25% so với khối lượng khuyến cáo.

Không chỉ với khách, thức ăn mà ngay cả những người mua phân heo cũng không được phép vào trại. Phân được họ tự thu dọn, đóng bao và tập kết cho các chủ vựa phân ở những địa điểm nhất định. Các nguồn thải khác được dẫn theo cống kín vào hầm biogaz. Cách ly cũng triệt để ngay cả với người nhà, trừ nhân công (có quy định nghiêm ngặt và bảo hộ riêng), còn tất cả không được phép lai vãng. Điều đặc biệt là họ còn cách ly cả không gian. Mặc dù các trại chăn nuôi ở khu vực này đều sát nhau nhưng đều được cách ly, tất cả các trại đều có băng cây nằm trong hàng rào kiên cố. Giữa các dãy chuồng với nhau còn có các hàng cây vừa tạo nên bóng mát, vừa tạo cách ly.

Khi tôi thực hiện bài viết này thì công việc buôn báo heo thịt ở đây vẫn diễn ra bình thường. Heo ở đây không những cung cấp cho Biên Hòa, TP HCM mà còn ra Móng Cái, Quảng Ninh để XK sang Trung Quốc. Hiện tại giá heo tại chỗ đang là 28.000 đ/kg, giảm 600 đ/kg so với trước dịch. – Vậy là nguyên năm làm công không, chưa nói đến lời, khấu hao. Chúng tôi không sợ dịch mà chị sợ rớt giá bất tử như hiện nay. Các chủ trang trại cho biết.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm