| Hotline: 0983.970.780

Nới điều kiện sang lao động ở Malaysia

Thứ Năm 23/06/2011 , 11:08 (GMT+7)

Nhằm tạo điều kiện cho những người có nhu cầu nhập cảnh vào Malaysia, một số quy định đã được nới lỏng...

Người lao động sẽ được trang bị nhiều kiến thức trước khi đi xuất khẩu lao động

Nhằm tạo điều kiện cho những người có nhu cầu nhập cảnh vào Malaysia (chủ yếu là sang lao động xuất khẩu), mới đây Cục Nhập cư Malaysia đã gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) một số quy định mới dành cho các DN có nhu cầu đưa người lao động sang Malaysia.

Theo đó, tất cả người nước ngoài nhập cảnh vào Malaysia qua đường bộ, đường thủy và đường hàng không phải thực hiện lấy dấu vân tay các ngón trỏ và ngón cái tại các điểm làm thủ tục nhập cảnh vào Malaysia. Tuy nhiên, quy định mới này không áp dụng đối với trẻ em dưới 12 tuổi; cá nhân nhập cảnh bằng hộ chiếu ngoại giao; người nhập cảnh tàn tật (không có ngón tay) và khách VIP đã được chấp thuận trước từ Cục Nhập cư Malaysia.

Trao đổi với NNVN xung quanh thị trường xuất khẩu lao động truyền thống của Việt Nam này, ông Đào Công Hải, Cục phó Cục Quản lý lao động ngoài nước e ngại, tuy làm việc ở Malaysia sẽ có mức lương khá (thấp cũng khoảng 7 triệu đồng/người/tháng), song nhiều DN đang không tuyển đủ người sang đó. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng cơ bản vẫn là sống xa nhà, bất đồng ngôn ngữ, chi phí đắt đỏ nên việc để ra cũng chả đáng là bao.

Cũng theo ông Hải, Cục đã làm việc với Bộ Nguồn nhân lực Malaysia và được họ cho phép tiếp nhận 45.000 lao động nước ngoài trong năm 2011 nếu các DN tuyển dụng được. Các ngành nghề cần lao động phổ thông là dệt may, nhà hàng - khách sạn, xây dựng, sản xuất - chế tạo (riêng ngành này đang cần 10.000 lao động), trong đó dệt may là ngành có mức lương thấp nhất, bình quân 3,5 triệu đồng/tháng và ngành sản xuất - chế tạo, điện tử, làm việc tại nhà máy có mức lương thấp nhất cũng là 7 triệu đồng/tháng.

Cũng theo số liệu báo cáo từ các DN, tổng số lao động đưa đi trong 5 tháng đầu năm 2011 là 37.757 người. Trong đó, số lao động sang Malaysia đứng thứ ba với gần 4.300 người (sau Đài Loan là 14.256 lao động, Hàn Quốc 9.183 lao động).

Xem thêm
Thả 4,7 triệu con tôm giống ra biển Gành Hào

Bạc Liêu Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XXI năm 2024.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm