| Hotline: 0983.970.780

Nơi lưu giữ cốt cách làng Việt

Thứ Sáu 03/01/2014 , 09:08 (GMT+7)

NTM ở Hà Tĩnh bây giờ, vẫn còn đó cây đa bến nước sân đình; vẫn còn đó lũy tre xanh kẽo kẹt võng đưa và những hàng dâm bụt đỏ hoa đung đưa trước gió xuân.

Sau 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM ở Hà Tĩnh, mặc dù đường làng ngõ xóm đã được bê tông hóa toàn phần nhưng ở mỗi làng quê vẫn giữ được bản sắc, cốt cách làng quê Việt Nam. NTM ở Hà Tĩnh bây giờ, vẫn còn đó cây đa bến nước sân đình; vẫn còn đó lũy tre xanh kẽo kẹt võng đưa và những hàng dâm bụt đỏ hoa đung đưa trước gió xuân.


Xây dựng NTM ở Hà Tĩnh vẫn giữ được nét đẹp làng quê  truyền thống

Phải giữ được cốt cách

Vào một ngày cuối năm, chúng tôi được ông Trần Huy Oánh, PGĐ Sở NN-PTNT kiêm Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM Hà Tĩnh, đưa đi thực tế một số mô hình ở các xã về đích 19 tiêu chí năm 2013. Vừa đi, ông vừa kể, sau 3 năm bắt tay thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay bộ mặt nông thôn Hà Tĩnh đã thực sự thay da, đổi thịt.

Nghĩ về một thời gian khổ, ông Oánh kể, những năm đầu của thế kỷ XXI, Hà Tĩnh được mệnh danh là một trong những tỉnh nghèo nhất của cả nước. Nhà ở dân cư chủ yếu làm bằng tranh tre nứa lá.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về phong trào toàn dân chung sức, chung lòng xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ nhà ở tranh tre dột nát, tỉnh Hà Tĩnh đề ra 33 tiêu chí xây dựng NTM, trong đó có 3 tiêu chí chính đó là xóa bỏ nhà tranh tre dột nát thay bằng ngói hóa toàn phần; cải tạo vườn tạp sang trồng cây kinh tế có giá trị; bảo tồn văn hóa chùa chiền, miếu mạo, làng quê.

Sau 3 năm thực hiện, tại đêm Giao lưu vì người nghèo, do UBTƯMTTQ Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, Hà Tĩnh được vinh dự lên báo cáo với cả nước về thành tích xóa xong nhà tranh tre dột nát, thay bằng ngói hóa đỏ tươi.

Năm 2010, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM với 19 tiêu chí Trung ương đề ra, Hà Tĩnh nhanh chóng vào cuộc. Nhờ sự quan tâm giúp đỡ của các Bộ ngành Trung ương, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị với sự đồng lòng của mỗi người dân, đến nay Hà Tĩnh đã có 7 xã về đích 19 tiêu chí NTM 2013 là Tùng Ảnh, Thạch Hạ, Thiên Lộc, Cẩm Bình, Thuận Lộc, Thạch Châu, Kỳ Tân.

Tuy những xã nói trên đã nỗ lực phấn đấu về đích đúng với kế hoạch đề ra nhưng phía trước vẫn còn bao nhiêu bề bộn, gian truân vất vả, bởi đã xây được rồi còn phải giữ sao cho bền vững các tiêu chí với nét đẹp hài hòa đúng nghĩa nông thôn Việt Nam.

Trong nỗi băn khoăn đó, tôi hỏi ông Oánh, Hà Tĩnh xây dựng NTM nhanh như thế có giữ được bản sắc truyền thống làng quê Việt Nam? Ông Oánh trả lời: Đấy là vấn đề chúng tôi rất quan tâm, bởi qua quá trình xây dựng NTM, một số nơi do không nắm được tinh thần chỉ đạo nên khi mở các tuyến giao thông vào thôn, xóm nhiều cây cối vườn tược bị chặt phá để xây mới tường rào bê tông. Nhưng sau khi phát hiện, Ban Chỉ đạo đã kịp thời chấn chỉnh buộc 7 xã về đích NTM nói trên phải tiếp tục xây dựng cho bằng được các khu dân cư kiểu mẫu, phấn đấu hết năm 2014 sẽ có 49 làng quê thuộc khu dân cư kiểu mẫu theo Chương trình NTM mang cốt cách Việt Nam.

Nhà nhà trồng cây xanh

Tôi còn nhớ những năm đánh Mỹ, hễ trong làng có ai chuẩn bị lên đường nhập ngũ, nếu người đó tỏ tình đôi lứa buộc phải ra đình làng để trình làng trước lúc chia tay với người mình yêu bằng sự minh chứng trước trời đất. Vì thế dân ca có câu: “Cây đa, bến nước, sân đình/ Lời thề trước buổi mít tinh lên đường”.

Chúng tôi đang say sưa kể cho nhau về một thời quá khứ cũng là lúc xe dừng trước trụ sở UBND xã Tùng Ảnh, xã NTM về đích sớm nhất của Hà Tĩnh. Chủ tịch UBND xã Phan Tiến Dũng vui mừng đón tiếp chúng tôi với cái bắt tay nồng hậu.

Ông Dũng dẫn chúng tôi đi tham quan một số mô hình hoàn thành xuất sắc 19 tiêu chí đề ra. Tùng Ảnh vẫn còn đó một làng khoa bảng, vẫn còn đó những nếp nhà gỗ cổ xưa, ao cá, rặng tre với hàng rào dâm bụt, vườn sau, ao trước vừa thoáng mát, vừa hợp với phong thủy. Và, cả những cây đa cổ thụ hàng trăm năm tuổi vẫn ngả mình soi bóng xuống ao đình, những giếng làng còn đậm nét rêu phong… tất cả như hiện về một cõi nguyên sơ quyện hòa giữa tân, cổ của làng quê NTM.

Ông Phan Nho Mai ở thôn Châu Nội, đứng trước cổng nhà được tạo thành bởi hai cây giới cổ thụ, cho chúng tôi biết, cổng nhà ông đã đứng vững cả ba đời với thời gian hàng mấy trăm năm nay. Mỗi năm tự tay ông cắt tỉa ba lần. Mỗi lần cắt tỉa ông thường gọi con cháu cùng tham gia nhằm để nhắc nhở con cháu phải biết gìn giữ chăm sóc bảo vệ cho cây luôn xanh tốt, giữ cho được nét đẹp hồn quê.

Tới nhà ông Mai Xuân Tam, chúng tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp xưa cũ bởi bao quanh nhà ông đều là tường rào bằng cây mận hảo được cắt tỉa phẳng lỳ; bốn góc vườn là bốn lũy tre xanh xanh thỉnh thoảng phát ra âm thanh kẽo kẹt võng đưa trước gió.

Ông Tam tự hào nói với chúng tôi, gia đình ông từ xa xưa luôn xem cảnh vật trong vườn như một gia sản quý báu nên cây cối luôn được chăm sóc bốn mùa tươi tốt. Cũng theo ông Tam, buổi đầu thực hiện phong trào hiến đất xây dựng NTM, tưởng rằng hệ thống hàng rào cây xanh này buộc phải chặt bỏ, nhưng được sự quan tâm của các cấp cũng như thể theo nguyện vọng của gia đình, thôn xóm nên toàn bộ gia sản vô giá này vẫn nguyên vẹn, mặc dù đường vẫn mở đúng với tiêu chí đặt ra.

Người Tùng Ảnh càng xây dựng NTM càng tự hào về bản sắc làng quê của mình bởi mọi phong tục, tập quán, truyền thống cha ông để lại vẫn được giữ nguyên.

Trưởng thôn Châu Nội Mai Đình Thao cho biết: Thôn có 162 hộ dân đều quyết liệt với chủ trương xây dựng NTM. Thế nhưng, khi bàn đến chuyện hiến đất, phá bỏ bờ rào, cây cối thì hầu hết nhân dân đều trăn trở, buộc lãnh đạo thôn phải báo cáo lên xã để làm sao vừa mở được đường đúng với yêu cầu nhưng cũng vừa giữ được nét đẹp truyền thống của làng quê nông thôn từ bao đời lưu truyền. Không riêng gì Châu Nội mà các thôn khác như Châu Trinh, Châu Tùng, Châu Lĩnh… tất cả đều cùng chung một mô hình chẳng thua kém gì Châu Nội.

Rời Tùng Ảnh, chúng tôi đến xã Hương Trà (Hương Khê). Tuy xã về đích NTM muộn hơn so với các xã nhưng mọi nét đẹp truyền thống làng quê Việt Nam vẫn còn nguyên sơ với đường làng ngõ xóm bê tông hóa, vẫn còn đó màu xanh mát mắt của những hàng cây quấn chặt bên lối đi. Vẫn còn đó mái chùa đình cổ rêu phong với cả làng quê có khói lam chiều và tiếng kinh cầu vang vọng.

Đến xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên), ghé thăm thôn Tân An sau khi được công nhận xã về đích 19 tiêu chí NTM, chúng tôi cảm nhận rằng, người dân nơi đây có vẻ như chưa thỏa mãn trước thành tích đó nên họ vẫn tiếp tục trồng lại cây xanh trước cổng nhà mình. Xã cũng bắt tay phát động phong trào nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, tạo nên một cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp cho cả làng quê NTM.

Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn tâm sự: Để bảo tồn truyền thống làng quê Việt Nam, ngoài bộ tiêu chí của Trung ương, Hà Tĩnh tiếp tục phát động phong trào thi đua xây dựng khu dân cư kiểu mẫu bằng 10 yêu cầu đặt ra, trong đó chú trọng bảo tồn và phát huy cốt cách làng quê Việt để đi đâu, đến đâu cũng gặp vườn xanh, hàng rào xanh, đường xanh, hội quán xanh như những mùa xuân xanh tràn về dâng nhựa sống trên mảnh đất Hà Tĩnh mến yêu.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm