| Hotline: 0983.970.780

Nỗi niềm Thạch Kim

Thứ Tư 29/08/2012 , 13:43 (GMT+7)

Xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà không chỉ là địa phương giữ ngôi vị “quán quân” đất chật người đông của tỉnh Hà Tĩnh mà còn là xã đứng đầu tỉnh này về những thách thức trong công cuộc XD NTM. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nơi đây đang đứng trước muôn vàn khó khăn.

Xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà không chỉ là địa phương giữ ngôi vị “quán quân” đất chật người đông của tỉnh Hà Tĩnh mà còn là xã đứng đầu tỉnh này về những thách thức trong công cuộc XD NTM. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nơi đây đang đứng trước muôn vàn khó khăn.


Bí thư Đảng uỷ xã Phạm Xuân Đức

Một ngày tháng 8 chúng tôi về Thạch Kim trong lúc địa phương này đang huy động nào người, nào xe, máy đào đắp, nâng cấp con đường liên xã đúng với tiêu chí NTM, thế nhưng con đường này cũng chỉ làm lại trên nền đường cũ mà không mở rộng ra được mét nào bởi hai bên hành lang đường đã là cửa ra vào nhà dân.

Gặp Bí thư Đảng uỷ xã Phạm Xuân Đức tại trụ sở làm việc, chúng tôi nhìn thấy trên khuôn mặt xấp xỉ tuổi lục tuần của ông đang đau đáu một nỗi niềm gì đó chưa biết bày tỏ cùng ai. Trò chuyện được một lúc, ông Đức tâm sự: Thạch Kim là xã ven biển với hơn 1,1 vạn dân sống chen chúc trên diện tích hơn 30ha.

Toàn xã không hề có một tấc đất SX nông nghiệp, cuộc sống người dân chỉ nhìn vào con tôm, con cá dưới biển nên rất bấp bênh. Những ngày sóng yên biển lặng thì còn có cái mà ăn chứ mùa mưa bão đến thì nhà nào nhà ấy chỉ biết nhìn nhau than ngắn thở dài.


Một đoạn bờ biển cần xây dựng kè

“Hiện xã chúng tôi đang tập trung thực hiện các tiêu chí NTM nhưng để hoàn thành được các tiêu chí này Thạch Kim đang gặp rất nhiều thách thức do vì thiếu nguồn lực. Chúng tôi mong rằng Trung ương, tỉnh sớm tạo điều kiện giúp Thạch Kim giải 6 bài toán liên quan trực tiếp đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân hiện nay gồm: xây dựng kè chắn sóng biển, bãi xử lý rác thải, khu vực nghĩa địa, nước sạch, nạo vét cảng cá và vấn đề giúp ngư dân an tâm bám biển", ông Đức nói.

Về kè chắn sóng biển, đây là tuyến kè bảo vệ trực tiếp cho hơn 300 hộ dân của xã trong mùa mưa bão (đoạn từ cảng cá Thạch Kim đến giáp ranh địa phận xã Thạch Bằng) với chiều dài khoảng 1,5km. Chủ tịch UBND xã Hà Minh Tân cho biết: “Nghe cấp trên bảo đã có dự án xây dựng tuyến kè này từ cách đây mấy năm nhưng đến nay nguồn lực vẫn “bặt vô âm tín”, trong khi mùa mưa bão mới lại đang cận kề, nguy cơ biển nuốt làng, nuốt dân ngày một hiển diện”.

Vấn đề thứ hai là nước sạch. Từ trước tới nay người dân Thạch Kim phải sử dụng nguồn nước giếng khoan nhiễm phèn, nhiễm độc tố để tắm giặt, còn nước ăn uống thì chèo thuyền đi mua với giá đắt đỏ hơn 100.000đ/m3, điều này đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của người dân nơi đây. Biểu hiện rõ nhất là trong gần chục năm lại nay Thạch Kim trở thành điểm nóng đáng báo động về số lượng người chết do bệnh ung thư.

“Sống không đất ở, chết không đất chôn”, câu nói cửa miệng của người dân Hà Tĩnh khi nhắc đến Thạch Kim. Đây chính là bài toán thứ ba mà Thạch Kim cần gấp rút giải quyết lúc này. Những năm gần đây không chỉ người sống phải di dân sang các xã lân cận mua đất để ở mà người chết cũng phải gánh sang xã bạn kiếm vài ba tấc đất để an nghỉ.

Cũng liên quan đến vấn đề đất đai, vì đất chật người đông nên người dân Thạch Kim luôn phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường bởi không còn đất để quy hoạch bãi rác. Môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng trong 19 tiêu chí NTM nhưng hiện tại toàn bộ rác thải người dân Thạch Kim đều đem vứt dọc bờ biển khiến cho tình trạng ô nhiễm diễn ra ngày càng nghiêm trọng cả trên đất liền và dưới biển.

Một trăn trở nữa mà lãnh đạo và nhân dân xã Thạch Kim đang lo lắng là các luồng lạch vào ra, nhất là ở khu vực cảng cá bị bồi lắng ngày một chất chồng.


Người dân Thạch Kim đang phải mua nước sạch giá cao để sử dụng

Một ngư dân mồ hôi nhễ nhại từ dưới thuyền đi lên nói vọi với chúng tôi: “Khổ lắm chú nhà báo ơi, từ trước tới nay cảng cá là nơi để tàu thuyền chúng tôi neo đậu mỗi lúc sóng to, gió lớn nhưng bây giờ vì chặn dòng Đò Điệm nước biển thoả sức vỗ bờ nên bao nhiêu cát cứ bồi lắng lại khiến cho tàu thuyền không thể vào neo đậu. Chúng tôi thiết tha mong muốn Nhà nước có dự án nạo vét cảng cá giúp ngư dân chúng tôi an tâm bám biển hơn”.

Vấn đề cuối cùng là việc tạo điều kiện thuận lợi giúp ngư dân an tâm bám biển, bởi vài năm lại nay chi phí cho mỗi chuyến ra khơi ngày càng cao, trong khi đó ngư trường đánh bắt gần bờ ngày một cạn kiệt. Vì thế, để khuyến khích ngư dân xa khơi, ngoài nguồn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, đối với huyện, xã còn hỗ trợ thêm 200 triệu đồng cho tàu có công suất từ 90-200CV trở lên, góp phần giúp ngư dân có một phương tiện ra khơi bám biển an tâm hơn.

Thạch Kim vẫn đang cố gắng huy động mọi nguồn lực để cùng đồng hành với tỉnh xây dựng NTM, nâng cao chất lượng cuộc sống mọi mặt cho nhân dân. Nhưng để địa phương này hoàn thành các mục tiêu đề ra, cấp trên cần có giải pháp cụ thể, ưu tiên nguồn lực để Thạch Kim phát triển bền vững hơn.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

350 gian hàng tại Hội chợ thương mại và sản phẩm OCOP Phú Thọ

Tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh Phú Thọ có 237 sản phẩm được chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên, chiếm 85% là nhóm ngành thực phẩm.