| Hotline: 0983.970.780

Nông dân bị lừa mất hơn 30 triệu đồng tiền bán lúa

Thứ Năm 29/01/2015 , 09:24 (GMT+7)

Bán lúa xong, các nông dân được thương lái mời uống bia, tới khi về nhà kiểm đếm lại thì mới biết bị mất tiền.

Ngày 28/1, Công an huyện U Minh cho biết, đang phối hợp cùng Công an xã Khánh Thuận điều tra vụ 5 hộ dân Trần Văn Bá, Trần Văn Bi, Nguyễn Văn Thắng, Phạm Văn Nghiệp cùng ngụ ấp 11 và Trương Văn Thới, ngụ ấp 9, cùng xã, trình báo bị thương lái lừa chiếm đoạt hơn 30 triệu đồng tiền bán lúa.

Theo các nông dân, ngày 18/1, có một nữ thương lái quê ở Bạc Liêu đến nhà hỏi mua lúa. Sau khi thỏa thuận giá bán, các hộ đồng ý bán hết lúa cho nữ thương lái, bình quân mỗi hộ bán lúa với số tiền hơn 10 triệu đồng.

Cân lúa xong đâu đó, chúng tôi không được thanh toán tiền tại nhà mà chủ ghe mời đến điểm gần đầu kênh 26 (ấp 11) để trả tiền. Sau khi trả tiền, chúng tôi đều đếm đủ. Tin tưởng bà chủ ghe nên chúng tôi còn nhờ bà lấy dây thun cột lại giùm, sau đó còn được mời uống bia. Một nạn nhân kể lại.

Đến khi các vị khách đã gần say, nữ chủ ghe âm thầm lên xe bỏ đi. Các hộ dân đem tiền về nhà kiểm lại, phát hiện tiền bị mất một phần, nên trình báo công an.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.