| Hotline: 0983.970.780

Nông dân sáng chế máy bóc hạt điều

Thứ Ba 28/07/2015 , 06:29 (GMT+7)

Từ Đồng Nai lên tới Bình Phước lập nghiệp năm 1990, sau 25 năm gắn bó đất huyện Bù Đăng, ông Triệu Quang Thành đã chứng kiến bao vất vả của người trồng điều, đã thôi thúc ông phải làm một loại máy móc để cải thiện được năng suất bóc vỏ hạt điều.

Với ý chí quyết tâm và niềm đam mê lớn, ông Thành (thôn 1, xã Thống Nhất) đã không ngại khó khăn, dành thời gian học hỏi và đi nhiều nơi để tìm mua nguyên vật liệu, máy móc rồi tự mày mò chế tạo ra máy bóc tách vỏ điều.

Cuối cùng thành công đã đến với ông khi sản phẩm máy bóc tách hạt điều chạy bằng động cơ điện 1 pha đầu tiên đã đi vào hoạt động.

Máy bóc tách hạt điều "Made in Triệu Quang Thành" chạy bằng động cơ điện 1 pha gồm có các bộ phận chính như mô tơ điện 1 pha (1,5 HP), hệ thống dao bóc chẻ (14 dao), lò xo nén dao, quả lô phân chia loại hạt điều, hệ thống thanh gạt, hệ thống xích tải (4 xích), chổi quét hạt điều để phân tách từng hạt điều riêng lẻ trước lúc đưa vào dao bóc tách, các rãnh dao và cuối cùng là hệ thống sàng lọc sản phẩm sau khi hạt điều đã được dao bóc chẻ. Công suất máy bóc tách hạt điều đạt 200 - 300 kg/h (hạt điều thô) tùy theo chất lượng phân loại hạt điều.

Ông Thành cho biết, sản phẩm của ông dự kiến bán ra có giá thấp hơn 1/4 đến 1/3 so với các loại máy bóc tách nhân điều khác trên thị trường.

Xem thêm
Bổ sung 1 cặp hươu sao lên đảo Bạch Long Vỹ

HẢI PHÒNG Hơn 10 ngày sau khi phát hiện cá thể hươu sao trên đảo, huyện Bạch Long Vỹ được bổ sung thêm 1 cặp hươu khác, có cả đực và cái để phát triển đàn.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.