| Hotline: 0983.970.780

Nóng lòng chờ khai cuộc

Thứ Năm 11/08/2011 , 09:56 (GMT+7)

Cả nước Anh đang ngập tràn nỗi lo âu khi bạo loạn ngày càng leo thang ở London. Tuy nhiên, các trận đấu khai màn Premier League năm nay (13/8) không vì thế mà mất đi sự căng thẳng.

Cả nước Anh đang ngập tràn nỗi lo âu khi bạo loạn ngày càng leo thang ở London, cảnh sát nước này dù rất cố gắng nhưng không thể dẹp được nhóm bạo loạn. Trận giao hữu Anh- Hà Lan đã bị hủy bỏ, nhiều trận đấu tập huấn của các CLB ở London không thể diễn ra như dự kiến. Tuy nhiên, các trận đấu khai màn Premier League năm nay (13/8) không vì thế mà mất đi sự căng thẳng.

Liverpool sau khi tăng cường lực lượng rầm rộ sẽ cần một chiến thắng trước Sunderland để khẳng định mình sau một năm u ám. Trong 4 mùa gần đây nhất, The Kop chưa từng giành chiến thắng ở trận mở màn và đó là cái dớp HLV Dalglish cần xóa bỏ. Về cơ bản, đội hình Liverpool có khá nhiều xáo trộn, nhưng họ vẫn dựa trên những cái tên lớn như Luis Suarez, Carroll, Meireles để duy trì sự ổn định của đội bóng. Thủ quân Gerrard vắng mặt do chấn thương, nhưng Liverpool hoàn toàn có thể giành 3 điểm ngay tại Anfield để khẳng định mình.

Arsenal có lẽ là đại gia gặp nhiều khó khăn nhất trong ngày mở màn, khi phải hành quân đến sân St James Park của Newcastle. Dù mới lên hạng nhưng truyền thống của “Chích chòe” là điều không ai dám xem thường. Năm ngoái, họ đã từng hòa Arsenal 4-4 dù bị dẫn trước 4 bàn. The Gunners chưa thực sự có được sự ổn định khi Wenger chưa giải quyết được bài toán giữ chân Fabregas và Nasri. Trong bối cảnh này, việc Arsenal có lỡ bước tại đất khách là điều có thể xảy ra.

Chelsea cũng có chuyến làm khách trên sân của Stoke City và đây là cơ hội các CĐV The Blues chiêm ngưỡng thực tại của Villas-Boas. Chelsea thực sự im ắng suốt mùa hè vừa qua khi mới chiêu mộ được Lukaku, trong khi các mục tiêu Falcao, Luka Modric vẫn chưa thấy tăm hơi. Khi đội hình chưa được làm mới theo ý muốn, Villas-Boas vẫn phải chờ đợi vào lực lượng hiện có để tìm kiếm chiến thắng mở màn, tất nhiên nếu Chelsea chơi đúng sức, một chiến thắng trước Stoke City là điều không quá khó.

Đương kim vô địch MU bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi Vua bằng cuộc đấu với Wes Brom trên sân khách. West Brom có thể bị coi là đội bóng yếu nhất nước Anh, nhưng họ cùng với Liverpool, Chelsea và Arsenal là 4 đội bóng đã quật ngã được “Quỷ đỏ” hùng mạnh thành Manchester. Đáng nói hơn, lối chơi thiên về cơ bắp và sở hữu hàng tiền vệ chém đinh chặt sắt là yếu tố mà MU rất e ngại ở đội bóng này.

Sau chức vô địch Siêu Cup Anh, MU có được sự tự tin nhất định trước cuộc chinh phục Premier League lần thứ 20. Nani, Rooney hay Vidic vẫn giữ được phong độ, các tân binh Phil Jones, Ashley Young hòa nhập nhanh cùng toàn đội. Và khi MU đã vào phom, họ vẫn là thế lực số 1 ở nước Anh.

Man City là đại gia dễ thở nhất khi chỉ phải gặp tân binh Swansea và 3 điểm gần như nằm trong tầm tay thầy trò HLV Mancini. Nhưng điều mà người ta chờ đợi ở Man “xanh” không nằm ở việc họ thắng bao nhiêu, mà họ sẽ chơi ra sao với tân binh Aguero, Tevez sẽ gắn bó với CLB... Quan trọng nhất, Man City sẽ thể hiện bộ mặt và phong cách ra sao trong mùa giải họ nhắm đến chức vô địch Premier League.

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất