| Hotline: 0983.970.780

Nông nghiệp đối mặt với khó khăn

Thứ Ba 24/12/2013 , 09:42 (GMT+7)

Ngày 23/12, Tổng cục Thống kê (Bộ KH-ĐT) đã tổ chức họp báo công bố về tình hình KT-XH nước ta năm 2013. Theo đó, tình hình SX, đặc biệt là XK nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam vẫn tăng trưởng nhưng đối mặt với nhiều khó khăn.

Hôm qua (23/12), Tổng cục Thống kê (Bộ KH-ĐT) đã tổ chức họp báo công bố về tình hình KT-XH nước ta năm 2013. Theo đó, tình hình SX, đặc biệt là XK nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam vẫn tăng trưởng nhưng đối mặt với nhiều khó khăn. Trong khi tổng giá trị sản xuất toàn ngành tăng thì kim ngạch XK nhiều nông sản chủ lực giảm.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, mức tăng GDP của lĩnh vực nông, lâm, thủy sản năm 2013 chỉ tăng 2,67%, thấp hơn một chút so với 2012 (trong khi mức tăng GDP của công nghiệp - xây dựng là 5,43%; dịch vụ tăng 6,56%). Trong cơ cấu GDP, năm 2013 lĩnh vực nông, lâm, thủy sản chỉ còn chiếm tỉ trọng 18,4% (so với 19,4% năm 2012).  

Về giá trị, tổng giá trị SX nông, lâm, thủy sản năm 2013 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 801,2 nghìn tỉ đồng, tăng gần 3% so với năm. Trong đó, nông nghiệp vẫn là lĩnh vực chiếm tỉ trọng giá trị SX áp đảo với 602,3 nghìn tỉ đồng, tuy nhiên mức tăng giá trị SX lại thấp nhất, chỉ đạt 2,5%. Lâm nghiệp mặc dù chỉ chiếm 22,4 nghìn tỉ đồng nhưng lại có giá trị SX tăng nhanh nhất với mức 6%, kế đến là thủy sản đạt giá trị 176,5 nghìn tỉ đồng và tăng 4,2% về giá trị.


Một năm ảm đạm của SX lúa gạo khi tình hình XK ngày càng khó khăn

Năm 2013, lâm nghiệp cũng là lĩnh vực chứng kiến sự tăng nhanh về diện tích rừng trồng tập trung, với con số đạt hơn 205 nghìn ha, tăng gần 10% so với năm 2012; sản lượng gỗ khai thác cả năm đạt 5608 nghìn m3, tăng 6,8% so với năm 2012. Đặc biệt, diện tích rừng thiệt hại (gồm cả chặt phá và cháy) năm 2013 cũng giảm tới 39% so với năm trước.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, nhiều đối tượng gia súc lớn như trâu, lợn, bò tiếp tục giảm về số lượng (trâu chỉ còn 2,6 triệu con, giảm 2,6%; lợn đạt 26,3 triệu con, giảm 0,9%; bò còn 5,2 triệu con, giảm 0,7%). Trong khi đó, bò sữa lại có dấu hiệu tăng trưởng mạnh với 186,3 nghìn con, tăng tới 11,6%. Bên cạnh đó, đàn gia cầm cũng tăng nhẹ với mức 2,04%, đạt 414,7 triệu con.

Lĩnh vực trồng trọt, mặc dù nhiều loại cây trồng chủ chốt của nước ta năm 2013 tiếp tục tăng về diện tích lẫn sản lượng, tuy nhiên tình hình XK các mặt hàng nông sản chủ lực lại diễn biến trái ngược khi tụt giảm nghiêm trọng về kim ngạch XK. Sản lượng lúa nước ta năm 2013 đạt 44,1 triệu tấn, tăng 338 nghìn tấn so với năm trước, tuy nhiên kim ngạch XK chỉ đạt khoảng 3 tỉ USD, giảm tới 18,7%. Tương tự, cao su tăng tới 7% về diện tích nhưng kim ngạch XK chỉ đạt khoảng 2,5 tỉ USD, giảm 11,7%; cà phê tăng 2,1% về diện tích nhưng giảm 26,6% về kim ngạch XK (đạt 2,7 tỉ USD).

Cùng với lâm nghiệp, thủy sản mặc dù có giảm nhẹ về diện tích nuôi trồng (đặc biệt là cá tra), tuy nhiên tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng cả nước năm 2013 tăng khá với mức 3,2%, đạt hơn 3,2 triệu tấn. Cùng với đó, kim ngạch XK thủy sản năm 2013 tiếp tục tăng mạnh với mức 10,6%, đạt 6,7 tỉ USD (cao hơn gấp đôi giá trị XK lúa gạo).


Thủy sản là một trong số lĩnh vực “sáng sủa” trong nông nghiệp năm qua

Rau quả là mặt hàng đã lập kỷ lục về mức tăng giá trị XK trong năm qua, với mức tăng 25,7%. Bên cạnh đó, một số mặt hàng như gỗ và sản phẩm gỗ, hạt điều, hạt tiêu... cũng có mức tăng kim ngạch XK rất cao (lần lượt là 17,8%; 12,9% và 13,4%). 

Theo Tổng cục Thống kê, so với năm 2012, tỉ trọng giá trị XK của các mặt hàng nông sản trong năm qua đã giảm thêm 2% trong tổng kim ngạch XK cả nước. Một trong những nguyên nhân chính khiến XK nông sản ảm đạm là nhu cầu và đơn giá XK đối với một số mặt hàng nông sản đã giảm thêm khoảng 4%, mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây (cá biệt như đơn giá hạt tiêu XK giảm tới 12%).

Đối với mặt hàng lúa gạo, sự tự túc nhu cầu lương thực của thị trường truyền thống ở nhiều nước Đông Nam Á, cùng với sự chấm dứt của nhiều hiệp định XK lúa gạo của Việt Nam để chuyển sang hình thức XNK theo đấu thầu đã khiến lượng gạo XK lẫn sức cạnh tranh của gạo Việt Nam ngày càng khó khăn.

Khó khăn về XK nông sản trong năm 2013 đã khiến một bộ phận nông dân không được phấn khởi. Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá bán sản phẩm của người SX hàng nông nghiệp năm qua đã giảm gần 0,6% so với năm trước.

Những con số KT-XH năm 2013

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 5,42% so với năm 2012. Mức tăng GDP này tuy thấp hơn mục tiêu đề ra là 5,5%, nhưng vẫn cao hơn mức tăng của năm 2012 (5,25%), đồng thời nền mức tăng trưởng có dấu hiệu chuyển biến tích cực và có dấu hiệu phục hồi khi càng về các tháng cuối năm mức tăng GDP càng cao.

- 2013 là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam xuất siêu. Cụ thể, tổng giá trị XK ước đạt 132,2 tỉ USD (tăng 15,4% so với năm 2012), trong khi tổng giá trị NK khoảng 131,3 tỷ USD. Như vậy năm 2013 nước ta xuất siêu khoảng 863 triệu USD, cao hơn 3 lần năm 2012 (năm 2012 xuất siêu 284 triệu USD). EU tiếp tục là thị trường XK lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch XK ước đạt 20,4 tỉ USD, tăng 24,4% so với năm 2012, kế đến là Hoa Kỳ (23,7 tỉ USD)...

Ảnh hưởng của tổng cộng 15 cơn bão đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo đó, đã có tổng cộng 313 người chết và mất tích, 1.150 người bị thương, 6.401 nghìn ngôi nhà bị sập đổ, hơn 17 nghìn ha lúa, 20 nghìn ha hoa màu bị mất trắng... Tổng thiệt hại về thiên tai trong năm qua ước lên tới 30 nghìn tỉ đồng, gấp hơn 2 lần so với năm 2012.

-Dân số trung bình cả nước năm 2013 ước tính 89,71 triệu người, tăng 1,05% so với năm 2012, trong đó dân số khu vực thành thị đạt 32,36%, tăng 2,38%.

- Ở khu vực thành thị, tỉ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ước khoảng 3,58%, tỉ lệ thiếu việc làm ở khu vực này ước 1,48%. Năm 2013, tỉ lệ lao động trên 15 tuổi ở làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản vẫn chiếm gần 47%. Ở khu vực nông thôn, cả nước vẫn còn 426,7 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 5,2% so với năm 2012.

Tính đến ngày 15/12/2013, cả nước xảy ra 31,3 nghìn vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm ít nhất 9,9 nghìn người, 32,2 nghìn người bị thương. So với năm 2012, số vụ TNGT giảm 13,8%, nhưng số người chết lại tăng 0,1%.

- Cả nước xảy ra 139 vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng, làm 4,7 nghìn người bị ngộ độc, trong đó 26 người tử vong.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Ngành than chủ động chống sạt lở bãi thải mùa mưa bão

QUẢNG NINH Gần đến mùa mưa bão, nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống gần khu vực bãi thải mỏ luôn được ngành than và tỉnh Quảng Ninh quan tâm, chú trọng.

Bình luận mới nhất