| Hotline: 0983.970.780

Thứ Năm 03/09/2015 , 07:35 (GMT+7)

07:35 - 03/09/2015

'Nông tặc', nỗi lo của nhà nông

Thời gian gần đây, nhiều vùng trên cả nước liên tiếp xảy ra những vụ hủy hoại tài sản của nông dân, do một bọn, được một tờ báo gọi tên khá chính xác, là “nông tặc” gây ra.

Cụ thể, chỉ trong đêm 30/7, trên 1.000 cây sưa đỏ cùng 25 cây lát hoa 3 năm tuổi của nông dân Nguyễn Văn Sơn (thôn Tân Lập, xã Kênh Giang, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đã bị chúng đốn sạch, gây thiệt hại trên 100 triệu đồng.

Chưa hết, chỉ một tuần sau, ngày 6/8, cũng chỉ sau một đêm, 44 hốc sắn dây của ông trưởng thôn Tân Lập cũng bị chúng đốn sạch, thiệt hại ước khoảng 40 triệu đồng.

Tại Tiền Giang, hơn 2.000 dây dưa sắp đến kỳ thu hoạch của các hộ dân ở xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, chỉ trong một đêm đã bị chúng dùng vật sắc cắt sát gốc, khiến họ trở thành tay trắng, tổng thiệt hại ước khoảng 50 triệu đồng.

Còn tại Trà Vinh, cơ quan chức năng cũng đang nhức đầu với thủ đoạn triệt phá vườn dừa của dân một cách vừa tàn ác vừa thâm độc.

Từ đầu năm 2015 đến nay, vườn dừa của nhiều hộ dân ở các ấp An Định Cầu, An Định Giồng và Tân Định (xã Tân Bình, huyện Càng Long) tự nhiên gục chết.

Lúc đầu bà con nghĩ là do dừa bị bệnh hoặc sâu hại tấn công. Nhưng khi phát hiện nguyên nhân chết của dừa là do bị kẻ gian dùng khoan khoan một lỗ trên thân cây rồi bơm một chất lạ vào, thì bà con mới tá hỏa và hoang mang…

Đó chỉ là vài trong hàng chục vụ hủy hoại tài sản của nông dân đã bị bọn “nông tặc” ra tay trên cả nước.

Khỏi cần phải nói cũng biết những người nông dân bị hủy hoại tài sản kia đau xót biết chừng nào. Bao nhiêu là công sức. Bao nhiêu là mồ hôi nước mắt, một nắng hai sương, bao nhiêu là vốn liếng đã đổ ra, trong đó không ít người phải vay ngân hàng.

Vườn dưa mấy tháng trời gần được thu hoạch, vườn dừa gây dựng cả chục năm trời, trở thành nguồn thu chính của gia đình, chỉ sau một đêm bỗng trở thành trắng tay.

Những nông dân trên đã gây thù chuốc oán với bọn phá hoại ư? Không, theo anh Nguyễn Văn Sơn và một số bà con bị hủy hoại tài sản nói, thì họ không có thù oán gì với ai.

Vậy chúng phá hoại tài sản của họ vì lý do gì? Cho đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa bắt được bất kỳ kẻ phá hoại nào, nên cũng chưa kết luận được động cơ phá hoại của bọn chúng.

Sự chậm trễ của các cơ quan chức năng đã khiến bà con nông dân ở những vùng có người bị hủy hoại tài sản trên hoang mang. Tài sản ở ngoài đồng, ngoài vườn, không ai có sức mà trông nom suốt đêm suốt ngày được. Vì vậy bất cứ ai, bất cứ lúc nào, cũng có thể trở thành nạn nhân của chúng.

Bọn “nông tặc” nói trên, rõ ràng đã có hành vi “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” của người khác. Vì vậy cần vào cuộc một cách quyết liệt để sớm bắt được chúng, xử lý chúng một cách nghiêm minh theo pháp luật, để bảo vệ tài sản và mang lại bình yên cho bà con nông dân.

Bình luận mới nhất