| Hotline: 0983.970.780

Người nông thôn đọc gì?

Nông thôn đói sách

Thứ Tư 19/11/2014 , 08:24 (GMT+7)

Ông Đoàn Tử Hoan, Giám đốc Cty TNHH Văn hóa Đông Tây khẳng định: “Người nông thôn đói sách. Họ cần đọc rất nhiều. Thiếu sách ở mọi mảng..."/ Mấy ai có thời gian đọc sách

Cty TNHH Văn hóa Đông Tây đưa sách về nông thôn qua tất cả các kênh: qua hệ thống thư viện các tỉnh thành rồi về các địa phương đến tận thôn xã; qua Chương trình sách hóa nông thôn và qua hệ thống đại lý bán lẻ đến các gia đình. Không chỉ riêng sách do Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây và Cty TNHH Văn hóa Đông Tây, đơn vị này lựa chọn nhiều đầu sách của các NXB khác nhau đưa về nông thôn.

Thiếu sách ở mọi lĩnh vực

Từ thực tế này, ông Hoan khẳng định ở nông thôn luôn thiếu sách. “Người nông thôn đói sách. Họ cần đọc rất nhiều. Thiếu sách ở mọi mảng. Chúng tôi đưa chủ yếu các sách khoa học xã hội và nhân văn, sách tâm lý sống, sách khoa học thường thức (dạy nấu ăn, dạy chữa bệnh...). Theo tôi đó là những sách trang bị kiến thức tối thiểu cho người nông thôn, như một sự phủ nền ban đầu để từ đây nâng cao dần”.

Những học sinh ham đọc sách đã là nơi lan tỏa ra khiến những học sinh ít đọc sách ban đầu cũng bị cuốn hút theo việc đọc, thay cho các trò chơi giải trí khác, đặc biệt là game online. Nhưng việc đọc được nhiều hay không, duy trì được lâu dài hay chỉ chạy theo phong trào, điều quyết định là ở mô hình quản lý. Một số nơi, tủ sách luôn luôn trong tình trạng khóa im ỉm. Thậm chí, có những thư viện, sách được trói gô, bó lại thành mớ, rất gọn gàng.

Đầu năm 2014, Cty TNHH Văn hóa Đông Tây có thực hiện chương trình bán sách lưu động ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Khi đó, các em học sinh rất hào hứng.

“Ở đây chưa hẳn là hào hứng vì thích đọc sách mà các em hào hứng có lẽ vì thấy một sự kiện văn hóa trước đó chưa có. Tức là bản thân các em học sinh nông thôn đang thiếu một hoạt động văn hóa nói chung”, ông Hoan nhận xét.

Một thực tế ở nông thôn khi có tủ sách, nhiều em đọc được rất nhiều sách. Nhưng ông Đoàn Tử Hoan cho rằng, trong chuyện đọc còn có cả hướng đọc. Đó là sử dụng thời gian đọc như thế nào cho tốt, bởi vì các em học sinh ở nông thôn ngoài việc học cũng cần phải phụ giúp gia đình: “Tôi cho rằng ham đọc quá chưa phải là tốt. Ở nông thôn, bố mẹ bận rộn mà con cứ suốt ngày rung đùi đọc sách không chịu phụ giúp bố mẹ thì đâu có được”.

Về kiến thức chung, dù ai cũng biết phải đọc sách nhiều, tuy nhiên điều quan trọng nhất với các bậc phụ huynh và thầy cô giáo đều đặt việc học lên hàng đầu để lấy thành tích. Thành tích ở đây cụ thể là qua điểm số trên lớp. Muốn điểm số cao, đương nhiên phải dựa vào kiến thức trong SGK. Vì vậy, nhiều bậc phụ huynh vẫn hạn chế, thậm chí có trường hợp cấm cản con đọc sách. Trong khi đó, về nguyên lý thì đọc sách là sự giải trí, học sinh rất thích, còn học là một sự khô cứng, một sự ép buộc, đọc sách dù sao vẫn có sự giải trí.

Việc đọc sách của phụ huynh, cũng không nhiều. Ở đâu cũng vậy, phụ huynh đều lo vật lộn mưu sinh, cho dù là các đô thị lớn. Thêm vào đó, các phương tiện nghe nhìn hiện đại ngày nay khiến cho việc cập nhật tri thức dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn, sinh động hơn và đa dạng hơn cho nên việc đọc cũng dần dần hạn chế. Từ đó dẫn đến trào lưu đọc sách giảm dần.

15-44-52_tlnpm1
Bộ sách phổ biến khoa học của Cty Long Minh.

“Ngành giáo dục có đến hơn 1 triệu giáo viên nhưng lượng sách phổ biến khoa học tiêu thụ mỗi năm không nhiều, chứng tỏ nhiều giáo viên không hay mua loại sách này. Học sinh thường chỉ quan tâm nhiều đến sách giải bài tập hay sách tham khảo. Còn số phụ huynh đi tìm mua sách khoa học vì mục đích nuôi dưỡng đam mê tìm hiểu thế giới sinh động xung quanh và nâng cao khả năng tìm tòi, nghiên cứu cho các em... lại quá ít”. (Ông Đỗ Hoàng Sơn, Giám đốc Cty CP Văn hóa Giáo dục Long Minh).

“Tôi cho rằng khuyến đọc không không có giá trị. Việc đọc hay không là tự thân mỗi người, người ta thích thì không cần khuyến người ta vẫn đọc, không cần bảo người ta cũng tự tìm đến sách. Cái quan trọng nhất đối với trẻ em nông thôn là không có điều kiện được tiếp xúc với sách. Vì vậy, hãy đưa sách đến nông thôn để các em dễ dàng tiếp cận hơn”, ông Hoan cho biết.

Vì vậy, dù các phương tiện hiện đại trợ giúp nhưng nói như hai học giả hàng đầu thế giới hiện nay là Jean-Claude Carrière và Umberto Eco: Đừng mơ từ bỏ sách giấy!

Vẫn hình ảnh xe đạp thồ

Khát sách khoa học tự nhiên, đặc biệt những cuốn sách về vũ trụ, về công nghệ hiện đại như tàu ngầm, máy bay siêu âm, tên lửa... là thực tế của cả nước nói chung, ở nông thôn lại càng khát. Có thể lấy một hình ảnh ví von rằng, trong khi học sinh thế giới tiếp cận với những công nghệ hiện đại nhất, thì học sinh Việt Nam vẫn là hình ảnh của xe đạp thồ, xe bò bánh hơi, hoặc công nông đầu dọc!

Việt Nam là quốc gia có truyền thống trọng nông, yêu thích thơ ca, hò vè. Những phát minh khoa học rất hiếm. Nhưng không phải người Việt Nam thiếu đầu óc sáng tạo về khoa học kỹ thuật. Mới đây, ba cha con “hai lúa” Trần Quốc Hải ở Tây Ninh chế tạo được xe bọc thép đã được Chính phủ nước bạn trao tặng huân chương Đại tướng quân. Vấn đề là những sách phổ biến phát minh thế giới hiện đại nhất có đến hay không?

Ông Lại Cao Hạnh, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Quỳnh Phụ và ông Phạm Đức Phiệt, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, đã ngỡ ngàng khi cầm trên tay những cuốn sách dịch của Cty CP Văn hóa Giáo dục Long Minh liên kết với NXB Dân trí phát hành: Sáng chế công cụ, Phát minh công nghệ, Không gian vũ trụ, Hướng tới tương lai...

Các cuốn sách trình bày đẹp, hình ảnh bắt mắt, giảng giải tường tận các kiến thức khoa học phù hợp với lứa tuổi (từ ôtô, máy bay, vũ trụ, đến cơ thể người, cách thức làm ra đồ ăn, đồ dùng...) nhanh chóng được hai vị đồng ý bổ sung vào thư viện các trường phổ thông trong huyện. Đồng thời, họ cũng mong muốn sẽ có những cuộc tập huấn áp dụng các kiến thức trong sách đến giáo viên và học sinh các trường trong toàn huyện.

Thực tế hiện nay, mảng sách phổ biến khoa học tại các cửa hàng bán sách ở các đô thị lớn đều vắng bóng, thì việc chúng đến nông thôn là chuyện mỏi cổ chờ. Nói như em Uông Hải Minh, lớp 9A3, THCS An Dục, những cuốn sách về khoa học vẫn luôn là mong ước được đón nhận của các em.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm